16:31 21/06/2017

Lời cảm ơn nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

GS. Đào Nguyên Cát

Sự quan tâm của bạn đọc là nguồn cổ vũ, khích lệ, là động lực to lớn đối với chúng tôi

Bộ Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam và VnEconomy xin gửi lời tri ân và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu từ các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và quý bạn đọc gần xa.<br>
Bộ Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam và VnEconomy xin gửi lời tri ân và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu từ các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và quý bạn đọc gần xa.<br>
Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), trong những ngày qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam và VnEconomy đã nhận được nhiều lẵng hoa, thiệp chúc mừng và những lời động viên, thăm hỏi từ đông đảo bạn đọc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp.
 
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện các cơ quan ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc gần xa đã gửi hoa chúc mừng.
 
Chúng tôi coi đây là nguồn cổ vũ, khích lệ, là động lực to lớn, để tiếp tục đổi mới không ngừng, đáp ứng sự yêu mến và tin cậy của bạn đọc.
 
Bộ Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam và VnEconomy xin gửi lời tri ân và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu từ các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và quý bạn đọc gần xa.

* GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam