
Facebook công bố doanh thu và lợi nhuận quý 1 tăng vọt so với cùng kỳ, theo tin từ Wall Street Journal.
Ngày thứ Tư, Facebook thông báo doanh thu quý 1/2016 tăng 52% nhờ nguồn thu từ các sản phẩm quảng cáo trên điện thoại di động tăng mạnh. Doanh thu quý 1/2016 của Facebook đạt 5,38 tỷ USD từ mức 3,54 tỷ USD cùng kỳ trước.
Giới chuyên gia trước đó đã dự báo về con số 5,26 tỷ USD.
Trong quý 1/2016, Facebook lãi 1,51 tỷ USD tương đương 52 cent/cổ phiếu, mức lợi nhuận này cao gấp 3 lần mức 512 triệu USD tức 18 cent/cổ phiếu cùng kỳ năm 2015.
Facebook ước tính trong quý 1 có khoảng 1,65 tỷ người trên thế giới kiểm tra tài khoản Facebook của họ ít nhất một lần mỗi tháng, vào quý trước đó, con số này là 1,59 tỷ người.
Trong 2 năm qua, tăng trưởng người dùng của Facebook tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ lên rất mạnh. Khoảng 2/3 số người dùng mới đến từ bên ngoài Mỹ, Canada và châu Âu.
Kết quả kinh doanh của Facebook có thể coi như một điểm sáng trong ngành công nghệ Mỹ sau khi một loạt hãng công nghệ lớn công bố kết quả kinh doanh gây thất bại trong tuần qua.
Ngày thứ Ba, Apple cho biết doanh thu quý 1/2016 của hãng giảm lần đầu tiên trong 13 năm, doanh thu của Twitter và tập đoàn mẹ Alphabet của Google đồng thời gây nhiều thất vọng.
Cổ phiếu của Facebook tăng mạnh sau thông tin trên. Chốt phiên hôm qua cổ phiếu Facebook giao dịch ở mức 108,89 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Facebook đã tăng gần 34% trong 1 năm qua.
Cùng trong thông báo về lợi nhuận ngày hôm qua, Facebook công bố kế hoạch đưa vào lưu hành cổ phiếu mới gọi là cổ phiếu loại C, loại cổ phiếu này không có quyền biểu quyết và được dùng để trả cổ tức cho những người đang nắm giữ cổ phiếu loại A và loại B. Tuy nhiên, kế hoạch này còn cần phải nhận được sự chấp thuận của các cổ đông.
Cách đây vài năm, tập đoàn mẹ Alphabet của Google cũng đã phát hành loại cổ phiếu tương tự với mục tiêu huy động vốn hiệu quả và trả cổ tức cho nhân viên mà không làm ảnh hưởng đến quyền biểu quyết của nhà sáng lập bao gồm Larry Page và Sergey Brin.
Kết quả kinh doanh quý 1/2016 của Facebook cho thấy trang mạng xã hội này đang có vị thế ngày một lớn hơn trong thị trường quảng cáo thế giới.
Số liệu từ eMarketer cho thấy Facebook hiện đang chiếm 12% trong tổng doanh thu 186,81 tỷ USD của ngành quảng cáo số toàn cầu. Con số này tăng đáng kể so với mức 10,7% của năm 2015 dù vẫn còn khiêm tốn nếu so với mức 31% của Google.
Facebook được đánh giá là khá thành công với sản phẩm quảng cáo trên video. Hiện tại, chi phí quảng cáo cho 1.000 lượt xem video trên Facebook là 4 USD, cách đây 1 năm chi phí này là 3,44 USD, theo số liệu của công ty công nghệ Kenshoo.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
Thông qua cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trên cùng một đợt chế tạo để giảm chi phí, Trung tâm sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip "Make in Vietnam"...
"Chúng tôi tin tưởng Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước"...
Cách đây 6 năm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times lựa chọn con đường chuyển đổi số toàn diện, đầu tư xây dựng hệ sinh thái công nghệ số đồng bộ, phát triển nền tảng quản trị tòa soạn thông minh AI CMS, đặc biệt là nền tảng trí tuệ nhân tạo Askonomy...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng phạm vi đầu tư khí hậu vượt ra ngoài vốn đầu tư mạo hiểm, tạo ra cơ hội mới trong các lĩnh vực vốn tăng trưởng, mua bán - sáp nhập doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng. Theo một báo cáo mới của Boston Consulting Group (BCG) và Temasek, việc ứng dụng AI trong các ngành liên quan đến khí hậu và phát triển bền vững có thể tạo ra tới 600 tỷ USD giá trị kinh tế toàn cầu mỗi năm vào năm 2028…
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.