
Tính tới thời điểm hiện tại đã có 750 công ty niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý 4/2020, tương ứng 82% vốn hoá thị trường. Nhìn chung, lợi luận ròng của các công ty này ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn so với các quý còn lại trong năm.
Tại báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, tổng lợi nhuận quý 4/2020 của các công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán (HOSE, HNX, UpCom) tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, luỹ kế cả năm 2020, tổng doanh thu và lợi nhuận lần lượt giảm 5,4% và 5,3% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, lợi nhuận quý 4/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE tăng mạnh 19,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của các doanh nghiệp nằm trong danh sách VN30 (tăng 15%).
Xét trong nhóm VN30, gam màu sáng chiếm ưu thế khi năm 2020 có 17 công ty ghi nhận lãi ròng tăng trưởng dương, dẫn đầu với Hòa Phát (tăng 79% so với cùng kỳ) và TTC Sugar (tăng 68,8% so với cùng kỳ).
Ngược lại, doanh nghiệp có mức sụt giảm mạnh nhất bao gồm Masan (lãi giảm 77,8% so với cùng kỳ) do hợp nhất với Vincommerce, kế đến là Vietjet (giảm 98,3% so với cùng kỳ) do ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.
Cũng theo thống kê của VNDirect, nhờ các doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng và các nhà máy thuỷ điện nhỏ mà lợi nhuận trong quý của các doanh nghiệp vốn hoá nhỏ tăng vượt trội so với thị trường, đạt mức tăng 42,7%.
Chi tiết hơn về các ngành, các doanh nghiệp sản xuất thép ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 240% so với cùng kỳ nhờ sản lượng xuất khẩu gia tăng và giá than cốc giảm 20%.
Mặc dù giải ngân đầu tư công đã tăng tốc trong nửa sau 2020 nhưng các công ty xây dựng và vật liệu lớn lại ghi nhận kết quả lợi nhuận ròng trái chiều trong quý. Đơn cử, lợi nhuận ròng Vicostone tăng 19% so với cùng kỳ, Nhựa Bình Minh lãi tăng 17% so với cùng kỳ; trong khi đó, Vicem Hà Tiên báo lãi giảm 29% so với cùng kỳ, lãi ròng Coteccons giảm 60%. Kết quả, lợi nhuận ròng của nhóm ngành này giảm 1% trong quý 4/2020.
Tại ngành tài chính, lợi nhuận ròng quý 4/2020 của các công ty chứng khoán tăng 151% so với cùng kỳ khi thị trường tăng mạnh cả về chỉ số và thanh khoản. Cụ thể, chỉ số VNINDEX tăng 21,8%; thanh khoản trung bình cũng tăng 81,8% so với quý trước và 131,6% so với cùng kỳ.
Mặt khác, tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm chậm lại khiến chi phí trích lập dự phòng và chi phí hoạt động giảm, nâng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp bảo hiểm lên 106% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tăng trưởng lợi nhuận ròng của các ngân hàng đã phục hồi trở lại ở mức 25% so với cùng kỳ.
Tại ngành du lịch, với sự phục hồi của ngành vận tải hàng không trong nước và ngành du lịch, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp du lịch và hàng không trong quý 4 chỉ giảm 5% so với cùng kỳ, cải thiện so với mức giảm 274% quý 3/2020.
Trong số các ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nhóm bán lẻ đã phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng lãi ròng 14% so với cùng kỳ trong quý 4/2020. Cụ thể, lợi nhuận của Thế Giới Di Động tăng 21%, PNJ tăng 31% và Digiworld tăng 60% so với cùng kỳ trong bối cảnh thị trường nội địa phục hồi.
Tại thời điểm lập đáy, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh...
Với mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ từ 10% trở lên trong năm 2026 và tiếp tục duy trì định hướng tăng trưởng cao trong các năm tới, nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ ở mức rất lớn trong trung và dài hạn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 08/10/2026.
Một công ty chứng khoán dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm ở mức 1.800 điểm, tương đương mức tăng gần 2% so với đóng cửa quý 3.
Tại châu Á, xu hướng rút vốn của dòng vốn ngoại gia tăng, với hơn 6,2 tỷ USD tại Hàn Quốc và 2,5 tỷ USD tại Ấn Độ. Thái Lan và Indonesia lần lượt đứng sau với giá trị bán ròng 796 triệu USD và 281 triệu USD.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.