
Đại lý ô tô chính hãng của Mercedes - Benz - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO – mã HAX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo đó, năm qua dù ngành ô tô gặp khó khăn với tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, HAXACO đã trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes - Benz Việt Nam.
Năm 2020, HAXACO đã bán ra thị trường 2.558 xe, chỉ tăng 2% so với năm 2019. Doanh thu bán xe tăng 6,3% lên mức 5.167 tỷ đồng so với mức 4.860 tỷ đồng năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng rất mạnh hơn 100% từ mức 126 tỷ đồng năm 2019 lên 262 tỷ đồng năm 2020.
Điều này cho thấy, bình quân mỗi xe ô tô mà HAXACO bán ra đem về cho công ty lợi nhuận 102 triệu đồng, cao gấp đôi con số 50 triệu đồng/xe của năm 2019.
Cùng với doanh thu bán xe là 5.167 tỷ đồng, nguồn thu từ dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng là 402 tỷ đồng giúp doanh thu thuần hợp nhất của HAXACO đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 157 tỷ đồng, tăng tới 141% so với cùng kỳ 2019, vượt 136% so kế hoạch.
Giải trình về doanh số bán xe và lợi nhuận tăng mạnh, HAXACO cho rằng công ty đã giảm 50% thuế trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đã làm tăng trưởng thị phần cho công ty.
HĐQT của HAXACO ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên công ty, do đó quyết định thưởng cổ phiếu cho ban điều hành bằng hình thức phát hành 350.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 3,5 tỷ đồng.
Phát hành 1,45 triệu cổ phần ESOP theo hình thức thu tiền đối với cán bộ nhân viên, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành.
Ngoài ra, năm 2020 công ty dự kiến dành 100 tỷ đồng để chia cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Năm qua, công ty chỉ số vay nợ của công ty chiếm 54% tổng tài sản, thấp hơn mức 70% của năm 2019. Do đó, nợ so so với vốn chủ sở hữu giảm còn 117% so với mức 232% của năm 2019.
Dù kinh doanh năm qua rất tốt, nhưng HAXACO cũng chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 126 tỷ đồng cho năm 2021. Dự kiến chia cổ tức 15%.
Trước đó, HAXACO cũng phải nộp 176 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính thuế năm 2018-2019, trong đó 149 triệu đồng truy thu thuế do khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp và 27 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/8/2026.
Thị trường kết thúc tuần trong diễn biến bất ngờ khi VN-Index tăng mạnh 33,88 điểm trong ngày thứ Sáu, lấy lại toàn bộ mức giảm của 3 phiên đầu tuần, tăng lên mức 1768,12 điểm, áp sát vùng kháng cự hội tụ giữa đường trung bình 200 ngày và đường trung bình 50 ngày.
Đây là tháng rút ròng thứ 11 liên tiếp, đưa giá trị lũy kế lên gần 14,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực dòng vốn tại nhóm này vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.
Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài tuần qua gồm các mã: VIC, VPB, VCB, GMD, STB, ACB, SSI, HPG, GEX. Tự doanh cũng bán nhiều cổ phiếu SSI...
Vốn chủ sở hữu Quỹ đầu tư quốc gia được dự kiến khoảng 133.000 tỷ đồng, tương đương 5 tỷ USD, với giá trị thị trường danh mục khoảng 15 tỷ USD. Đến năm 2030, vốn chủ sở hữu được đặt mục tiêu đạt khoảng 330.000 tỷ đồng, tương đương 13 tỷ USD, với giá trị thị trường danh mục khoảng 39 tỷ USD.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.