
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 với nhiều chỉ tiêu tài chính sụt giảm.
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 của Sabeco đạt 9.236 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng từ 6.009 tỷ đồng lên 7.073 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ, còn 2.096 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, trong khi phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết giảm một nửa. Sau khi trừ đi các chi phí, cả quý 2, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.569 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.291 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 2.446 tỷ đồng, giảm 4,67% so với cùng kỳ năm 2017. Trước đó, quý 1 năm 2018, Sabeco cũng báo lãi ròng giảm nhẹ, đạt 1.113,5 tỷ đồng.
Năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 19% so với 2017 và doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng. Kế hoạch trên được đặt ra trong bối cảnh sức tiêu thụ bia đang giảm.
Đáng lưu ý, lợi nhuận của Sabeco sụt giảm khi Thai Beverage - Tập đoàn thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vừa hoàn tất mua lại 53,59% vốn Sabeco vào cuối năm 2017.
Mới đây, Hội đồng quản trị Sabeco cũng thông báo, ông Neo Gim Siong Bennett - Phó tổng giám đốc sẽ giữ chức Tổng giám đốc Sabeco từ ngày 1/8/2018. Vị tiền nhiệm trước đó là ông Nguyễn Thành Nam người được Bộ Công Thương bổ nhiệm đã miễn nhiệm.
Ông Koh Poh Tiong tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco và là người đại diện pháp luật của Sabeco.
Quyết định bổ nhiệm 2 vị trí quan trọng tại Sabeco là kết quả của cuộc họp thành viên Hội đồng quản trị diễn ra ngay sau cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, tổ chức ngày 21/7 vừa qua.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.