
Microsoft ngày 18/7 công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, nhờ doanh thu tăng vững của mảng đám mây. Nhờ đó, giá cổ phiếu của "đế chế" phần mềm tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.
Kể từ khi ông Satya Nadella trở thành Tổng giám đốc (CEO) của Microsoft vào năm 2014, hãng này đã có một cuộc dịch chuyển ngoại mục từ chỗ tập trung vào mảng phần mềm hệ điều hành Windows sang mảng dịch vụ đám mây. Đây được coi là một mảng kinh doanh béo bở mà ở đó, nhà cung cấp dịch vụ quản lý các trung tâm dữ liệu lưu trữ các công việc điện toán cho khách hàng.
Báo cáo của Microsoft cho thấy trong quý 2, doanh thu mảng đám mây Azure tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Microsoft không đưa ra con số doanh thu cụ thể của Azure mà gộp chung mảng này với mảng "đám mây thông minh" - đơn vị có doanh thu 11,4 tỷ USD, cao hơn dự báo 11 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Tăng trưởng của mảng đám mây là nhân tố chính đưa giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD vào tháng 4 năm nay.
Trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Năm ở New York, giá cổ phiếu Microsoft có lúc tăng 2,6%, vượt 140 USD/cổ phiếu, cao nhất trong lịch sử của hãng.
Trong lĩnh vực đám mây, đối thủ chính của Azure là Amazon Web Services (AWS) của hãng thương mại điện tử Amazon. AWS hiện nắm thị phần 32,8%, so với 14,6% của Azure và 9,9% của Google, theo dữ liệu của công ty phân tích Canalys.
Không chỉ mảng đám mây mà các mảng kinh doanh khác của Microsoft cũng đạt kết quả tốt trong quý 2, vượt dự báo của giới phân tích.
Trong đó, doanh thu mảng phần mềm năng suất tăng 14,3%, đạt 11,05 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng trưởng ở mảng LinkedIn và Office 365.
Doanh thu mảng máy tính cá nhân, bộ phận bao gồm Windows, đạt 11,3 tỷ USD.
Tổng doanh thu quý của Microsoft đạt 33,72 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo 32,77 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra.
Lợi nhuận ròng của hãng trong quý 2 đạt 13,19 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ 2018.
Ngày 2/10, tại Tokyo, Nhật Bản, Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam – Nhật Bản 2026 đã diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia, cùng thảo luận về các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết những thách thức hiện tại và mở ra kỷ nguyên "Đồng sáng tạo" trong tương lai…
Từ những tiết học có hình ảnh, video, trò chơi tương tác đến bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách dạy và học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về hạ tầng, thiết bị, công nghệ đang mở thêm cơ hội để học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức trực quan, chủ động hơn...
Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Không dừng ở những cuộc gặp tại hội chợ hay các chương trình xúc tiến trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng hoạt động kết nối trên môi trường số, ứng dụng dữ liệu và AI để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm đối tác, nhà mua hàng và cơ hội thị trường sau sự kiện...
Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) dự sẽ được kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033 với 30 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ....
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.