22:28 27/10/2008

Lượng du khách ngoại: Tăng trong nỗi lo giảm

Thúy Nhung

Trong tháng 10, có gần 300 ngàn lượt khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, tăng 3,6% so với tháng 9

Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan vẫn là những quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về lượng du khách tới Việt Nam.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan vẫn là những quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về lượng du khách tới Việt Nam.
Theo Tổng cục Du lịch, trong tháng 10, có gần 300 ngàn lượt khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, tăng 3,6% so với tháng 9.

Tuy nhiên, so với tháng 10/2007, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam đã sụt giảm tới 10,8% trong vòng 12 tháng qua.

Lý giải về sự sụt giảm trên, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết: hàng năm từ tháng 6 đến tháng 10, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đều có sự sụt giảm, do đây không phải là mùa du lịch. Năm nay, những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới cũng khiến cho lượng du khách giảm bớt.

Nhưng nếu tính chung 10 tháng đầu năm 2008, lượng khách đến Việt Nam vẫn tăng 3,5% so với 10 tháng đầu năm 2007.

Khách du lịch đến từ khu vực ASEAN tăng đều. Cụ thể khách Philippines tăng 4,6%; Myanmar tăng 16,5%; Singapore tăng 19,3%; Thái Lan tăng 14,5%. Chỉ có khách du lịch đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản giảm nhẹ từ 1 - 2%.

Hiện Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan vẫn là những quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về số lượng khách du lịch tới Việt Nam.