
Trung Quốc đã vượt qua New Zealand để trở thành quốc gia có lượng du khách lớn nhất thăm Australia trong vòng 12 tháng tính đến tháng 2 năm nay - hãng tin Reuters dẫn thống kê của Australia công bố ngày 18/4 cho biết. Cùng với đó, tổng lượng du khách đến Australia đạt mức cao chưa từng thấy.
Khoảng 1,39 triệu lượt du khách Trung Quốc đã thăm Australia trong khoảng thời gian trên, tăng 13,2% so với 1 năm trước đó. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vượt New Zeland, quốc gia láng giềng của Australia, về lượng du khách ghé thăm xứ sở chuột túi.
Trong cùng khoảng thời gian, có 1,36 triệu lượt du khách New Zealand thăm Australia.
Tổng lượng du khách đến Australia đạt mức cao kỷ lục 8,9 triệu lượt trong thời gian 1 năm tính đến tháng 2. Chi tiêu liên quan đến du lịch ở Australia trong năm 2017 đạt kỷ lục 41,3 tỷ Đôla Australia, tương đương 32 tỷ USD.
"Du lịch tạo ra thu nhập, tài sản, việc làm, và hoạt động kinh tế trong khắp nền kinh tế", ông Ryan Felsman, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc CommSec, đánh giá. Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng doanh thu của ngành du lịch tương đương 10% kim ngạch xuất khẩu của Australia.
Mỹ và Ấn Độ cũng là hai nước có lượng du khách đến Australia nhiều chưa từng thấy trong kỳ thống kê nói trên. Tuy nhiên, du khách Trung Quốc được Australia đặc biệt ưa chuộng bởi họ thường ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn so với du khách đến từ các nước khác.
Trung Quốc là nguồn khách du lịch giá trị nhất của Australia từ năm 2011. Trong vòng 5 năm qua, số du khách Trung Quốc thăm Australia đã tăng gấp đôi, thúc đẩy doanh thu của ngành du lịch Australia và dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ của các khách sạn, lợi nhuận kỷ lục cho các hãng hàng không và đại lý du lịch.
"Người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài ngày càng nhiều. Tầng lớp trung lưu của họ muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới", nhà phân tích Hianyang Chan thuộc Euromonitor International nhận định. "Australia là một điểm đến được du khách Trung Quốc ưa thích, bởi phong cảnh bao la, thiên nhiên tươi đẹp, đồ ăn ngon, an ninh tốt, văn hóa và nghệ thuật phong phú".
Tháng 2 năm nay, Qantas - hãng hàng không lớn nhất của Australia - báo lãi 6 tháng lớn chưa từng thấy, một phần nhờ số lượng du khách đông đảo.
Đối thủ chính của Qantas là Virgin Australia báo kết quả kinh doanh tốt nhất trong 1 thập kỷ. Giá cổ phiếu các công ty du lịch như Flight Centre Travel Group hay Webjet đều đang ở ngưỡng kỷ lục.
Sự phát triển bùng nổ của ngành du lịch Australia đã thúc đẩy các thương vụ lớn, trong đó phải kể tới vụ công ty khách sạn Accor của Pháp mua lại công ty khu nghỉ dưỡng (resort) Mantra Group với giá 920 triệu USD vào năm ngoái. Kết quả của thương vụ này là sự ra đời của công ty quản lý khách sạn lớn nhất Australia.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.