
Phiên họp lần hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ diễn ra trong chiều nay (11/7). Ngay trước thềm phiên họp, chiều qua phía đại diện người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có động thái mới khi đưa ra 3 kịch bản cho việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2020. Tuy nhiên, mức đề xuất vẫn được cơ quan này bảo lưu như phiên họp đầu tiên với cao nhất là 8%.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Doãn Mậu Diệp cho biết, năm nay theo tính toán của bộ phận kỹ thuật Hội đồng Tiền lương Quốc gia, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 phải đạt ít nhất khoảng 5% mới đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Tuy nhiên, mức cao hơn hay thấp hơn 5% phải dựa vào kết quả thương lượng của các bên, đó là kết quả thương lượng giữa đại diện cho người sử dụng lao động, người lao động và bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, lương tối thiểu hiện áp dụng cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề, do đó ngành nào cũng cần tăng lương để cải thiện đời sống người lao động. Năm nay, phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đưa ra những lập luận cho thấy dấu hiệu tăng trưởng kinh tế tốt lên để có thể nâng dần mức lương tối thiểu.
"Quan điểm của Chính phủ là luôn muốn cải thiện đời sống người lao động, nhưng Chính phủ cũng muốn khả năng chi trả của doanh nghiệp không bị bào mòn và luôn tôn trọng kết quả thương lượng giữa các bên. Chính phủ không can thiệp vào các ý kiến, trước mắt bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang tính toán mức tăng khoảng 5%", Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết.
Trong một diễn biến khác, khi đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc diễn ra vào tuần trước, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, hiệp hội này cũng đề xuất mức tăng khoảng 5 - 6% và nhấn mạnh mức này là phù hợp, song ông khẳng định Chính phủ không áp đặt bất kỳ một mức tăng nào, có thể cao hơn cũng có thể thấp hơn 5%, tuy nhiên khoảng 5% sẽ đạt được mức sống tối thiểu cho người lao động vào năm 2020.
Mặc dù vậy, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia khẳng định, đạt được mức sống tối thiểu không có nghĩa là sang năm lương tối thiểu sẽ không tăng nữa mà lương tối thiểu cần tiếp tục được nâng lên theo tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Bởi vì, khi đời sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu sống tối thiểu cũng cần được cải thiện.
"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nói trước được gì cả, nếu chưa chốt được trong phiên chiều nay thì sẽ đề nghị có phiên thứ ba và phiên này cũng sẽ diễn ra trong tháng 7. Mặt khác, nếu doanh nghiệp "ưu ái" cho người lao động cao hơn 5% hoặc người lao động chia sẻ với doanh nghiệp và chấp nhận ở mức thấp hơn 5% thì Chính phủ cũng hoàn toàn ủng hộ", Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, khơi thông nguồn lực, không để thể chế trở thành điểm nghẽn, đưa Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển..
Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại phiên họp riêng.
Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.