13:56 03/10/2008

Lương tối thiểu sẽ tăng lên 650 nghìn đồng?

Quỳnh Lam

Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội dự kiến đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu chung trong khu vực nhà nước

Tăng lương tối thiểu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Tăng lương tối thiểu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội vừa cho biết đang có kế hoạch trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung trong khu vực nhà nước, từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng.

Đối với khu vực doanh nghiệp, mức lương này sẽ được thực hiện từ 1/1/2009; đối với cán bộ, công chức, viên chức thời gian áp dụng có thể chậm hơn 3 tháng (tháng 4/2009).

Theo ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), do lạm phát tăng cao, giá trị thật về tiền lương, thu nhập của những người làm công ăn lương đã giảm một cách rõ rệt, cuộc sống lao động gặp rất nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu là nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.

Cũng theo ông, nếu kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, lương tối thiểu sẽ tăng 20,3%, tuy nhiên, so với tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mức tăng này cũng không đáng kể.