
Hãng xe điện Tesla ngày 2/10 cho biết lượng xe được giao hàng cho khách của hãng tăng chưa đầy 2% trong quý 3, không đạt dự báo của giới phân tích. Thông tin này khiến giá cổ phiếu Tesla giảm chóng mặt.
Theo tin từ Reuters, Tesla giao hàng được 97.000 xe trong 3 tháng, một con số cao kỷ lục, nhưng thấp hơn dự báo 97.477 xe mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch chính thức của ngày thứ Tư và chuyển sang giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Tesla có lúc giảm 6%.
Công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành đang đối mặt sức ép lớn phải tăng sản lượng, chứng minh được nhu cầu bền vững của người tiêu dùng đối với sản phẩm của hãng, và thuyết phục nhà đầu tư rằng hãng có khả năng đạt được lợi nhuận. Áp lực này đối với Tesla càng lớn khi các hãng sản xuất ôtô truyền thống cũng bắt đầu tung ra các sản phẩm xe chạy điện.
Tesla đã đặt ra mục tiêu giao hàng từ 360.000-400.000 xe trong cả năm 2019, đồng nghĩa với việc hãng phải giao hàng được ít nhất 104.800 xe trong quý 4 để đạt mục tiêu cả năm.
"Có vẻ như cận dưới 360.000 xe mà Tesla đặt mục tiêu giao hàng trong năm nay cũng đã bắt đầu khó hơn", nhà phân tích Craig Irwin của Roth Capital Partners nhận xét.
Hai mẫu xe cao cấp Model S và Model X của Tesla đang đối mặt thách thức từ những mẫu xe SUV chạy điện được trình làng mới đây của Audi và Jaguar Land Rover.
Lượng giao hàng của hai mẫu trên giảm 1,4% trong quý 3 so với quý 2, còn 17.400 xe, thấp hơn dự báo 18.829 xe mà giới phân tích đưa ra.
Trái lại, Tesla giao hàng được 79.600 chiếc Model 3 trong quý 3, tăng 2,6% so với quý trước và cao hơn dự báo 79.470 xe.
Theo dự kiến, nhà máy Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng này, với mục tiêu đến cuối năm sản xuất mỗi tuần 1.000 chiếc Model 3. Nhà máy này là trung tâm trong kế hoạch tham vọng của Tesla về đẩy mạnh doanh số tại Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới - đồng thời tránh thuế quan mà Trung Quốc áp lên xe nhập khẩu từ Mỹ.
Với nhà máy ở Thượng Hải, Tesla hy vọng sẽ nâng tổng công suất lên 500.000 xe mỗi năm vào cuối năm nay.
Với mục tiêu báo lãi trong nửa cuối 2019, Tesla đã nỗ lực cắt giảm chi phí trong thời gian gần đây, nhưng vẫn đầu tư vào những sáng kiến lớn như nhà máy ở Thượng Hải và một dây chuyển lắp ráp cho những mẫu xe sắp tới như Model Y và xe tải thương mại.
Ông Musk từng nói Tesla sẽ lãi trong quý 4 và hòa vốn trong quý 3. Trên thực tế, ông đã nhiều lần hứa Tesla sẽ sớm đạt lợi nhuận, để rồi mục tiêu này liên tục bị đẩy lùi.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.