10:41 11/02/2019

Mặc kinh tế giảm tốc, người Trung Quốc vẫn chi tiêu mạnh dịp Tết

Diệp Vũ

Ngành bán lẻ và dịch vụ Trung Quốc đạt doanh thu hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 158,3 tỷ USD, trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền

Người Trung Quốc xếp hàng chờ mua hàng Tết ở Thượng Hải - Ảnh: Getty/CNBC.
Người Trung Quốc xếp hàng chờ mua hàng Tết ở Thượng Hải - Ảnh: Getty/CNBC.

Các nhà bán lẻ và cung cấp dịch vụ của Trung Quốc đạt doanh thu hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 158,3 tỷ USD, trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền vừa qua, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp nền kinh tế giảm tốc.

Theo hãng tin Reuters, mức doanh thu bán lẻ và dịch vụ dịp Tết Nguyên đán đã được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website của cơ quan này vào ngày Chủ nhật.

Những nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng doanh số mạnh nhất trong kỳ nghỉ kéo dài 6 ngày bao gồm quà tặng năm mới, thực phẩm truyền thống, hàng điện tử và đặc sản địa phương.

Du lịch trong nước dịp Tết mang lại tổng doanh thu 513, 9 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số chuyến đi tăng 7,6%, đạt 415 triệu chuyến.

Dù kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tiềm năng của ngành bán lẻ nước này vẫn được đánh giá cao, bởi dân số đông và tầng lớp trung lưu đang phát triển với tốc độ nhanh chóng.

Một báo cáo do công ty nghiên cứu thị trường eMarketer công bố, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới trong 2019. Báo cáo dự báo doanh thu bán lẻ ở Trung Quốc năm nay sẽ đạt mức 5,6 nghìn tỷ USD, cao hơn 100 tỷ USD so với doanh thu bán lẻ ở Mỹ.