
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petroliam Nasional Bhd (Petronas) của Malaysia sẽ xây dựng một khu lọc hóa dầu trị giá 20 tỷ USD tại khu vực biên giới giữa nước này với Singapore, hãng tin Bloomberg cho hay. Với khu lọc hóa này, Malaysia đặt hy vọng sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng của thị trường thế giới đối với các sản phẩm hóa dầu và nhựa.
Theo thông tin mà Thủ tướng Najib Razak công bố trước báo giới ngày 13/5 tại Kuala Lumpur, dự án lọc hóa dầu này của Petronas sẽ có công suất 300.000 thùng mỗi ngày và được đặt tại vùng Pengerang thuộc bang miền Nam Johor. Ngoài ra, Petronas còn có thể xây thêm một cảng nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) và tái hóa khí tại khu vực nói trên.
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016 này sẽ giúp Malaysia cạnh tranh với Singapore - quốc gia láng giềng hiện sở hữu công suất lọc hóa dầu lớn gấp đôi mặc dù không hề sở hữu nguồn năng lượng tự nhiên nào. Malaysia và Indonesia là hai nước sản xuất dầu lửa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng từ lâu đã chậm chân hơn quốc đảo sư tử trong việc đầu tư vào lĩnh vực hạ nguồn trong ngành dầu khí - lĩnh vực vốn đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
“Dự án mới khẳng định mục tiêu của Petronas muốn nắm bắt những cơ hội mà thị trường năng lượng và hóa chất đầy năng động của châu Á có thể đem lại trong những thập kỷ sắp tới. Những nỗ lực này cũng sẽ tăng cường năng lực và đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu của Malaysia”, Thủ tướng Najib phát biểu.
Số liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, tổng công suất lọc hóa dầu của các tập đoàn Petronas, Exxon Mobil và Royal Dutch Shell tại Malaysia hiện đạt mức 551.700 thùng mỗi ngày. Trong khi đó, tổng công suất lọc hóa của Exxon, Shell, Chevron và Singapore Petroleum tại Singapore lên tới 1,32 triệu thùng mỗi ngày. Đầu vào cho các nhà máy lọc hóa dầu tại Singapore là dầu thô nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm cả dầu từ Indonesia.
Việc Petronas xây dựng trung tâm dầu khí tại Johor là một phần trong chương trình chuyển đổi kinh tế của Malaysia. Theo chương trình này, Chính phủ Malaysia sẽ huy động số vốn đầu tư lên tới 444 tỷ USD, chủ yếu từ khu vực tư nhân, trong thập kỷ hiện tại.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.