09:08 16/05/2008

Malaysia chi 458 triệu USD trợ giá cho nông dân

N.Hạnh

Chính phủ Malaysia sẽ chi 1,472 tỷ Ringgit (458 triệu USD) để trợ giá cho nông dân trồng lúa và nhập khẩu gạo từ Thái Lan để bổ sung cho kho dự trữ quốc gia

Hãng tin Bernama ngày 15/5 cho biết Chính phủ Malaysia sẽ chi 1,472 tỷ Ringgit (458 triệu USD) để trợ giá cho nông dân trồng lúa và nhập khẩu gạo từ Thái Lan để bổ sung cho kho dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia cũng sẽ dành 254 triệu Ringgit để tăng sản lượng thóc gạo trong nước, khi giá cả lương thực vẫn đang tiếp tục tăng cao.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mustapa Mohamed nói rằng chính phủ muốn đảm bảo lợi ích của những người có thu nhập thấp được bảo vệ, chính phủ sẵn sàng chấp nhận dành khoản trợ cấp rất lớn cho nông dân. Chính phủ Malaysia không thể để những người nghèo trong xã hội bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá cả leo thang.

Kho gạo dự trữ của Malaysia hiện còn khoảng 92.000 tấn, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 3 tháng, nhưng đất nước đang có kế hoạch nâng lên 500.000 tấn để đảm bảo an ninh lương thực tốt hơn.