
Một siêu du thuyền mà Chính phủ Malaysia bắt giữ từ nhà tài phiệt Low Taek Jho - một nhân vật trung tâm trong "đại án" tham nhũng tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB - đã được bán thành công sau một thời gian dài ế ẩm.
Theo tin từ Bloomberg, siêu du thuyền có tên Equanimity đã được bán cho Genting Malaysia Bhd, một công ty sòng bạc, với giá 126 triệu USD.
Vụ mua bán đã nhận được sự phê chuẩn của tòa án Malaysia và Genting phải thanh toán đầy đủ số tiền trước cuối tháng 4 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Malaysia, ông Tommy Thomas, nói trong một tuyên bố ngày 3/4.
Mức giá 126 triệu USD thấp hơn mức định giá 130 mà Equanimity nhận được, nhưng đây là khoản tiền lớn nhất mà Malaysia thu hồi được tính đến thời điểm này từ 1MDB, ông Thomas nhấn mạnh.
Việc bán được siêu du thuyền dài 91 mét này là một thành công đối với Malaysia, bởi trước đó Chính phủ nước này đã tổ chức một cuộc đấu giá nhưng thất bại. Chiếc du thuyền đã được Indonesia trao trả lại cho Malaysia hồi tháng 8 năm ngoái.
Trong vụ bê bối gây chấn động, số tiền khoảng 4,5 tỷ USD bị cho là đã bị biển thủ khỏi 1MDB, trong đó một phần được đổ vào nữ trang, đồ xa xỉ, các tác phẩm nghệ thuật, bất động sản, và những tài sản đắt đỏ khác trên khắp thế giới, trong đó có siêu du thuyền Equanimity.
"Đại án" 1MDB đặt cựu Thủ tướng Najib Razak của Malaysia trước 42 cáo buộc về tham nhũng và rửa tiền. Cũng vì dính líu đến bê bối này mà ngân hàng Mỹ Goldman Sachs vướng vào vụ kiện hình sự đầu tiên.
Nhà tài phiệt Low, người được cho là giữ vai trò dàn xếp các giao dịch nhằm biển thủ tiền khỏi 1MDB, tiếp tục lẩn trốn và đang bị truy nã quốc tế. Low đối mặt nhiều tội danh, bao gồm tội rửa tiền.
Là quỹ đầu tư quốc gia do ông Najib sáng lập khi còn cầm quyền nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Malaysia, 1MDB đã trở thành tâm điểm trong các cuộc điều tra rửa tiền tại ít nhất 6 nước, gồm Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore.
Sau khi đánh bại ông Najib trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2018, Thủ tướng Mahathir Mohamad ngay lập tức mở lại cuộc điều tra về 1MDB.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.