
Chính phủ Malaysia đã đề xuất các biện pháp cắt giảm thuế công ty và thuế nhà đất, nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
Thủ tướng Malaysia cho biết, thuế công ty sau khi đã được cắt giảm xuống 28% từ năm 2008, sẽ tiếp tục giảm còn 25% năm 2009, nhằm tăng cường sự cạnh tranh và thúc đẩy mức tăng trưởng của khu vực đầu tư tư nhân.
Thủ tướng cũng quyết định cắt giảm thuế nhà đất đi kèm với biện pháp cho phép các chủ sở hữu nhà trả tiền mua nhà cầm cố bằng tiền lương hưu. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử 2009, Thủ tướng cũng tuyên bố sẽ giảm phí học đường và áp dụng kế hoạch phát miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc.
Với các chính sách và chiến lược được đề ra trong Ngân sách 2008, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Malaysia sẽ vẫn tăng trưởng dự báo 6% năm 2007 và 6-6,5% năm 2008.
Ngân sách 2008 của Chính phủ Malaysia cũng đề xuất chi ngân sách 176,9 tỷ Ringgit (50,54 tỷ USD) và thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 3,1% GDP, so với 3,2% năm 2007.




Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc có xu hướng biến động cùng nhịp với nhóm cổ phiếu công nghệ Phố Wall...
Các vị trí bị ảnh hưởng trong đợt sa thải này của Visa chủ yếu nằm trong các đội ngũ công nghệ và sản phẩm, phản ánh nỗ lực của Visa trong việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)..
Giao thông qua eo biển Hormuz tê liệt, trong khi tuyến Biển Đỏ ngày càng rủi ro, buộc Saudi Arabia phải chuyển dầu qua Ai Cập và Địa Trung Hải rồi vòng Mũi Hảo Vọng để tới châu Á...
Các vụ cháy rừng quy mô lớn tại Pháp và Tây Ban Nha đang buộc Liên minh châu Âu (EU) huy động lực lượng chữa cháy xuyên biên giới thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự. Tuy nhiên, trước mùa cháy ngày càng kéo dài và cực đoan do biến đổi khí hậu, Brussels cảnh báo năng lực ứng phó chung của châu Âu đang đứng trước nguy cơ quá tải...
Cuộc tranh luận về tương lai của AI đang được phản ánh một phần qua cuộc đua vốn hóa giữa Apple và Nvidia...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.