
Malaysia sẽ hủy một dự án đường sắt trị giá 20 tỷ USD với nhà thầu Công ty Xây dựng liên lạc Trung Quốc (CCCC) - hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Bộ Các vấn đề kinh tế Malaysia, ông Mohamed Azmin Ali, cho biết.
Phát biểu trước báo giới vào cuối tuần vừa rồi, ông Mohamed nói rằng Chính phủ Malaysia quyết định rằng dự án đường sắt East Coast Rail Link "vượt quá khả năng tài chính của chính phủ".
Trao đổi với Bloomberg hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Malaysia, ông Lim Guan Eng nói rằng tuyên bố chính thức về việc hủy dự án này có thể sẽ được đưa ra vào tuần tới, tùy theo chỉ đạo của Thủ tướng Mahathir Mohamad.
"Quyết định đã được đưa ra bởi chi phí của dự án là quá cao", ông Azmin nói tại Kuala Lumpur. "Nếu dự án này không bị hủy, thì Chính phủ sẽ phải chịu tiền lãi khoảng nửa tỷ Ringgit mỗi năm, quá khả năng chi trả của chúng tôi. Bởi vậy, dự án cần phải được chấm dứt mà không gây tổn hại đến quan hệ với Trung Quốc".
Cũng theo ông Azmin, số tiền bồi thường cho việc hủy dự án sẽ do Bộ Tài chính Malaysia quyết định, và cơ quan này hiện đang trong quá trình nghiên cứu để đảm bảo rằng số tiền đó không gây sức ép lớn lên vị thế tài chính của Malaysia.
Chính phủ Malaysia đã nhận được nhiều đề xuất từ các nhà thầu khác, nhưng chưa quyết định liệu có mời một công ty khác để thực hiện dự án đường sắt nói trên, bởi quyết định cuối cùng còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của nước này - ông Azmin cho hay.
Theo dự kiến ban đầu, dự án đường sắt East Coast Rail Link với chi phí xây dựng 19,6 tỷ USD sẽ nối giữa khu vực bờ biển phía Đông của Malaysia với miền Nam của Thái Lan và Kuala Lumpur.
Dự án này được ký kết dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak và là một phần quan trọng trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.
Sau khi lên cầm quyền, Thủ tướng Mahathir đã yêu cầu tạm dừng một loạt dự án có vốn Trung Quốc ở Malaysia, bao gồm East Coast Rail Link và hai đường ống dẫn dầu trị giá 1 tỷ USD mỗi dự án. Dù đã được khởi công, dự án East Coast Rail Link cuối cùng vẫn bị hủy.
Theo các nhà phân tích, việc dừng và hủy các dự án nói trên là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy quan điểm cứng rắn của ông Mahathir trong việc hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Malaysia.
Tuy nhiên, phát biểu ngày 29/1, ông Mahathir tỏ ra mềm mỏng, nói rằng lý do dẫn tới việc Malaysia hủy dự án đơn giản chỉ vì thiếu vốn.
"Các bạn biết đấy, chúng tôi đang nợ nần rất nhiều", vị Thủ tướng nói. "Bởi vậy, chúng tôi mong các bên liên quan hiểu rằng chúng tôi không không hề muốn phá hợp đồng, chẳng qua chỉ bởi chúng tôi bị kẹt tiền".
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.