
Chiều nay thị trường diễn ra phiên bản ngược so với hôm qua, khi lực bán lại gia tăng tạo sức ép lớn hơn và đẩy giá cổ phiếu giảm sâu hơn. Những cổ phiếu/nhóm cổ phiếu lóe sáng chiều qua đã vụt tắt cho thấy những biến động rất ngắn hạn có rủi ro cao, vì hàng còn chưa kịp về tài khoản.
Cổ phiếu chứng khoán là ví dụ rõ nhất, số còn tăng hôm nay chỉ còn 8 mã, trong khi số giảm nhiều gấp 3 lần. AGR tăng kịch trần với thanh khoản đột biến kỷ lục kể từ đầu tháng 12/2021 với gần 5,2 triệu cổ trao tay tương đương giá trị 55,4 tỷ đồng. BMS tăng 6,06%, AAS tăng 5,26%, BSI tăng 3,64%, FTS tăng 1,56% là các cổ phiếu khá tốt, có thanh khoản.
Tuy nhiên những mã này không đại diện được cho cả ngành, vì số giảm là quá nhiều. Không ít cổ phiếu đột biến chiều qua, hôm nay đã rớt thảm ngay lập tức: HCM giảm 2,85%, SSI giảm 2,07%, VND giảm 1,97%, VCI giảm 2,33%, SHS giảm 2,88%, MBS giảm 2,38%... đều là các cổ phiếu đảo chiều thất thường và “nhốt” không ít nhà đầu tư đua giá hôm qua.
Bất động sản, ngân hàng, thậm chí cả thủy sản, thép... cũng có trạng thái đảo chiều mạnh ở nhiều mã. Hôm qua vừa tăng mạnh, hôm nay đã lao dốc, là phản ứng quá thất thường, thể hiện cung cầu không ổn định. Không có yếu tố cơ bản nào thay đổi kịp với giá chỉ sau một đêm.
VN-Index trượt sâu hơn trong phiên chiều, đóng cửa giảm 6,04 điểm tương đương -0,57%. Quan trọng là độ rộng tiếp tục hẹp đi đáng kể, kết phiên chỉ còn 115 mã tăng/271 mã giảm. Chưa hết, buổi sáng mới có 57 mã giảm hơn 1% trên sàn này, đóng cửa con số vọt lên 133 mã. Thanh khoản ở HoSE buổi chiều cũng tăng 31% so với buổi sáng, đạt 4.876 tỷ đồng. Như vậy chiều nay là một diễn biến ngược chiều hôm qua, khi thanh khoản tăng lại đi kèm với giá hạ độ cao, thể hiện áp lực bán chủ động mạnh hơn.
Nhóm VN30 tiếp tục suy yếu nhiều hơn buổi sáng, chỉ số đại diện đóng cửa giảm 0,79% so với tham chiếu. Độ rộng còn 5 mã tăng/25 mã giảm. Thống kê cho thấy rổ này có tới 23/30 mã tụt giá so với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. VJC là cổ phiếu hồi lên khá nhất, từ mức tăng nhẹ 0,2% buổi sáng thành 1,11% lúc đóng cửa. VCB, BCM, SAB là các mã có cải thiện khác, nhưng thay đổi không đáng kể.
SAB tiếp tục là điểm sáng khi thanh khoản đã đạt mức cao nhất 25 phiên, với 55,7 tỷ đồng khớp lệnh và 329.100 cổ. Riêng chiều SAB thanh khoản 31,7 tỷ đồng và giá nhích lên 1 bước. SAB tăng 2,77% à mã kéo điểm số tốt nhất cho VN-Index. Hai phiên tăng liên tiếp khá ấn tượng của SAB là kết quả từ nhịp điều chỉnh mạnh 15 phiên trước đó với biên độ giảm tới 11,8%. Giá về loanh quanh mức đáy cuối năm 2022 có thể đã kích thích nhu cầu bắt đáy ở cổ phiếu này.
Ngoài SAB, các mã mạnh buổi sáng vẫn duy trì giá tốt. Ngoài AGR là BMP, PET, DGW, BSI, CTD, SKG, FRT, EIB, HAG thanh khoản đều cao và giá tăng trên 2%. Dĩ nhiên cơ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay như vậy là quá rủi ro khi nhìn ở bình diện toàn thị trường.
Khối ngoại hôm nay cũng thay đổi đáng kể so với hôm qua, khi duy trì áp lực bán ròng khá mạnh buổi chiều. Thêm khoảng 203,4 tỷ đồng nữa bị rút ròng khỏi thị trường, đẩy mức bán ròng cả ngày lên trên 460 tỷ đồng. Phần rất lớn vị thế bán ròng này là MSB với quy mô bán ròng 374,6 tỷ đồng. Ngoài ra có BMP -43,6 tỷ, STB -35 tỷ, VNM -20,3 tỷ. Phía mua có HPG 47,3 tỷ, VPB 39,6 tỷ, VHM 23,8 tỷ, SSI 22,2 tỷ.
Một nghiên cứu của Fed chỉ ra rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua...
VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều nay khi cả VIC lẫn VHM đều lao dốc, trong khi những trụ khác không đủ mạnh. Sắc đỏ ở cổ phiếu cũng lan rộng hơn hẳn phiên sáng, xác nhận có áp lực bán tăng cường.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 5 liên tiếp hơn 2,3 tỷ USD, +72% tăng mạnh, phản ánh dòng vốn tiếp tục hút ròng ở nhóm tài sản kim loại quý và dầu.
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Điều này cho thấy mặt bằng định giá cao của thị trường đang tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì phân bổ đồng đều trên toàn bộ nhóm cổ phiếu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.