20:07 16/06/2016

Mất liên lạc với máy bay đi tìm phi công mất tích

Ngô Trang

Thêm tin không vui trong nỗ lực tìm kiếm phi công Trần Quang Khải cùng chiếc máy bay Su-30MK2

Máy bay tuần thám Casa 212 chở theo 9 người đã mất liên lạc với trung tâm chỉ huy mặt đất.<br>
Máy bay tuần thám Casa 212 chở theo 9 người đã mất liên lạc với trung tâm chỉ huy mặt đất.<br>
Chiếc máy bay tuần thám Casa 212 chở theo 9 người trên đường tìm kiếm phi công mất tích Trần Quang Khải đã bất ngờ mất liên lạc với mặt đất từ 12h trưa nay.

Theo Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng,  đơn vị nhận được tin báo về chiếc Casa 212 mất tích cùng 9 người (bao gồm 3 phi công, 1 thợ máy và 5 trinh sát tìm kiếm) vào đầu giờ chiều nay.

Biên phòng Hải Phòng đã điều 2 tàu tuần tra, phối hợp với tàu hải quân, đồng thời kêu gọi tàu ngư dân đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm.

Trong khi đó, Trung tá Bùi Đình Hậu, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không không quân, cho biết lực lượng cứu hộ phát hiện một vật giống áo phao trôi ở biển Đông Bắc thuộc tỉnh Thái Bình. Các lực lượng đang tiếp cận để xác minh, chưa thể xác định đây có phải là áo phao phi công hay không.

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các ban ngành khẩn trương tìm kiếm bằng được phi công Trần Quang Khải và chiếc máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công điện yêu cầu các cơ quan, huyện thị trong tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện tìm kiếm cứu nạn phi công Khải.

Mọi thông tin về kết quả tìm kiếm phi công được đề nghị thông báo về sở chỉ huy tại thị xã Cửa Lò theo số điện thoại 0912 574 579, 0912 292 339 và 0383 844 729. Tàu thuyền nào phát hiện và tìm kiếm được phi công sẽ được khen thưởng kịp thời.

Sáng nay, Bộ Quốc phòng cũng đã huy động hơn 1.500 người cùng gần 200 phương tiện, trong đó có 5 máy bay mở rộng vùng tìm kiếm phi công thứ hai cùng chiếc mất tích. Vùng tìm kiếm mở rộng từ biển Hà Tĩnh tới Thái Bình.

Trước đó vào 4h30 sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29, chiếc Su30MK2 biến mất khỏi màn hình khi cách mục tiêu chiến đấu 15 km, trên vùng biển Đông Bắc đảo Mắt (Nghệ An).

Rạng sáng 15/6, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi), một trong hai phi công mất tích đã được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu sống ở cách nơi nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía Đông Bắc đảo Mắt.

Phi công còn lại chưa rõ tung tích là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi), Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923.