Một máy bay dân dụng của Đài Loan vừa xảy ra tai nạn tối 23/7 trong một vụ hạ cánh khẩn cấp thất bại, làm 51 người chết, Thông tấn xã Đài Loan (CNA) đưa tin.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối 23/7 (theo giờ địa phương). CNA dẫn lời lãnh đạo cơ quan cứu hỏa ở đảo Bành Hồ cho hay. Theo thông tin ban đầu, ngoài 51 người bị thiệt mạng, còn có 7 người khác bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Đài Loan, chiếc máy bay hai động cơ này là của hãng hàng không TransAsia Airways. Khi gặp tai nạn, trên máy bay đang chở 54 hành khách, cùng với phi hành đoàn 4 người.
CNA nhận định, chiếc máy bay này có khả năng bị nạn khi đang nỗ lực hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Mã Công, trung tâm của đảo Bành Hồ.
Trong khi đó, theo mạng tin Focus Taiwan, chiếc máy bay này mang số hiệu GE 222. Máy bay xuất phát từ thành phố Cao Hùng vào lúc 17h chiều 23/7 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ hạ cánh xuống thành phố Mã Công 35 phút sau đó.
Focus Taiwan dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, ít nhất 45 người đã "không còn dấu hiệu sự sống" sau khi sự cố xảy ra.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa rõ ràng. Song theo một số bản tin, nhiều khả năng chiếc máy bay bị tác động bởi những luồng gió mạnh từ bão Matmo, cơn bão vừa đổ bộ vào Đài Loan sáng sớm hôm nay.
Đề xuất này có thể dẫn tới thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của Fed, đồng thời mở ra nhiều cuộc thảo luận về tác động đối với thị trường tài chính...
Trong niên vụ 2025/2026, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới với 63 triệu bao cà phê, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 31,7 triệu bao, chiếm 18% tổng sản lượng toàn cầu...
Do dân số già hóa nhanh chóng, các quốc gia châu Âu đang đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì sự bền vững tài chính của hệ thống lương hưu..
Nhu cầu điều hòa không khí tại châu Âu tăng mạnh trong mùa hè năm nay, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C khiến người dân và các doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp làm mát khẩn cấp...
Singapore trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới với 192 điểm đến không cần thị thực vào năm 2026...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.