
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 26/9 tuyên bố nước này sẵn sàng mua thêm hàng hóa Mỹ, đồng thời khẳng định đàm phán thương mại sẽ mang lại kết quả tốt nếu hai bên "có thêm những biện pháp nhiệt tình" để thể hiện thiện chí và bớt dùng "ngôn ngữ bi quan" trong tranh chấp thương mại.
Trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters, ông Vương cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện thiện chí bằng cách tạm miễn thuế quan đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc.
"Và bởi vậy, về phía Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng mua thêm hàng hóa Mỹ mà thị trường Trung Quốc cần", ông Vương phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc đang diễn ra ở New York.
"Chúng tôi hy vọng cả hai bên có thể có thêm những biện pháp nhiệt tình, giảm ngôn ngữ và hành động bi quan. Nếu ai cũng làm việc này, thì đàm phán không chỉ nối lại, mà sẽ tiến triển và mang lại kết quả", nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc nói.
Mỹ-Trung hiện đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 10 để tìm giải pháp cho cuộc chiến thương mại kéo dài gần 1 năm rưỡi qua. Hãng tin CNBC ngày thứ Năm dẫn nguồn thạo tin nói rằng vòng đàm phán này sẽ diễn ra vào ngày 10-11/10 ở Washington.
Trước đó, vào hôm thứ Tư, ông Trump nói một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể đạt được sớm hơn dự báo của nhiều người, đồng thời khen ngợi việc Trung Quốc gần đây mua thêm nông sản Mỹ.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm thứ Ba, ông Trump chỉ trích hành vi thương mại và mô hình phát triển kinh tế do nhà nước dẫn đầu của Trung Quốc. Ông cũng nói sẽ không chấp nhận một "thỏa thuận tồi" trong đàm phán thương mại với Trung Quốc.
Tuần trước, Trung Quốc mua khoảng 600.000 tấn đậu tương Trung Quốc, và đợt mua này có thể đạt 6 triệu tấn nhờ việc Bắc Kinh tạm miễn thuế quan trả đũa đối với đậu tương Mỹ - theo ông Li Qiang, nhà phân tích của Shanghai JC Intelligence.
Trong năm 2017, Trung Quốc mua 32 triệu tấn đậu tương Mỹ. Nước này bắt đầu áp thuế quan lên đậu tương Mỹ vào năm ngoái để trả đũa việc Washington áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.
Ngoài đậu tương, Trung Quốc cũng đang mua thêm thịt lợn Mỹ.
"Tôi muốn nói rằng tâm lý trước khi diễn ra vòng đàm phán sắp tới đang rất tích cực", cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu trên kênh Fox Business Networks.
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.