12:56 03/02/2021

Mẹo nhỏ để có đường kẻ mắt hoàn hảo

Ánh Linh

Cách kẻ mắt để không bị lem

Đối với đa số mọi người, việc kẻ mắt dạng gel hoặc bút chì bị lem sau vài giờ là điều thường thấy. Rất may, có một số giải pháp để bạn không bao giờ phải lo lắng về "đôi mắt gấu trúc" đáng sợ này nữa.
Theo các chuyên gia trang điểm, một trong những cách tốt nhất để ngăn kẻ mắt không bị lem là bạn hãy bắt đầu kẻ mắt với làn da thật sạch. Họ khuyên bạn nên làm sạch dầu thừa trên da mặt, và bạn  nên sử dụng kem dưỡng ẩm gốc nước để dưỡng ẩm vì nó sẽ không gây nhờn.Bước tiếp theo là bạn xác định vùng mắt, điều này rất quan trọng. Chuyên gia trang điểm Julie Harris đã chia sẻ mẹo nhỏ của cô ấy: Đầu tiên, thoa kem lót mắt tạo lớp nền hoàn hảo, sau đó phủ một lớp phấn phủ mờ để định hình. Harris nói rằng, sự kết hợp này sẽ giúp đường kẻ mắt của bạn bám chặt vào da, tránh bị chảy.Các cách khác để tạo lớp nền hoàn hảo cho việc kẻ mắt? Chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên thấm dầu bằng giấy thấm dầu, đồng thời trang điểm vùng dưới mắt bằng kem che khuyết điểm trước khi kẻ mắt. Trên thực tế, một loại kem che khuyết điểm tốt cũng có thể được sử dụng làm lớp lót cho mí mắt trên. Chuyên gia trang điểm Keeley Wilson nói rằng "bạn nên thực hiện các bước cho mí mắt với kem nền, kem lót hoặc phấn mắt, bạn sẽ thấy đường kẻ mắt bám lâu hơn và ít lem hơn."
Mẹo nhỏ để có đường kẻ mắt hoàn hảo - Ảnh 1.
Khi vùng da mắt của bạn đã được chuẩn bị với việc đánh kem lót, điều quan trọng là phải chọn sản phẩm kẻ mắt chất lượng cao. Harris khuyên bạn nên thoa kem lót dạng lỏng hoặc kem lót nhanh khô bằng cọ mắt. Bạn cũng nên sử dụng công thức chống thấm nước, đặc biệt là đối với những người có làn da dầu. Một gợi ý bạn có thể dùng kem lót dạng gel có khả năng chống nước, mồ hôi và nhiệt tốt hơn.Sau các bước trên, có thể nói rằng kỹ thuật phân lớp là một kỹ thuật trang điểm được các chuyên gia trang điểm yêu thích để ngăn ngừa tình trạng lem. Kỹ thuật này rất đơn giản: Bạn chỉ cần kẻ eyeliner, dùng cọ hoặc tăm bông tán nhẹ rồi kẻ lại. Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Kathy Jeung đã chia sẻ một thủ thuật tương tự, đó là bạn nên thoa một lớp phấn phủ trong suốt để kẻ mắt, sau đó vẽ thêm một lớp eyeliner thứ hai.Vậy là bây giờ đường kẻ mắt của bạn đã hoàn hảo. Tất cả những điều còn lại cách để duy trì đường kẻ mắt lâu nhất. Harris cho biết cô sử dụng kem lót trang điểm trong suốt để ngăn ngừa mồ hôi và da dầu, đồng thời nhấn thêm phấn mắt để giữ màu sắc đường kẻ mắt lâu hơn, cuối cùng thực hiện bước xịt khoáng để cố định lại.Với tất cả các thủ thuật đã được chuyên gia trang điểm chấp thuận này, đường kẻ mắt của bạn chắc chắn sẽ duy trì được suốt cả ngày, mang đến cho bạn đôi mắt đẹp hoàn hảo mà bạn hằng mơ ước.