
Microsoft vừa gia nhập “câu lạc bộ” danh giá bậc nhất trong làng doanh nghiệp toàn cầu: những công ty có giá trị vốn hoá thị trường vượt 2 nghìn tỷ USD.
“Đế chế” phần mềm trở thành công ty niêm yết đại chúng thứ hai ở Mỹ, sau Apple, đạt ngưỡng vốn hoá như vậy.
Trên thế giới, chỉ có một công ty khác từng vượt mốc 2 nghìn tỷ USD vốn hoá, và đó là hãng dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia. Lên sàn chứng khoán vào năm 2019, Aramco có mức vốn hoá 1,88 nghìn tỷ USD ở thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6.
Vốn hoá của Microsoft có lúc vượt 2 nghìn tỷ USD trong phiên cùng ngày, trước khi đóng cửa ở mức thấp hơn chỉ 300 triệu USD so với ngưỡng này. Cổ phiếu Microsoft tăng 1,1%, chốt phiên ở mức 265,51 USD/cổ phiếu.
Cột mốc 2 nghìn tỷ USD vốn hoá được Microsoft thiết lập chỉ hơn 2 năm sau ngày công ty lần đầu vượt mốc vốn hoá 1 nghìn tỷ USD.
Theo trang CNN Business, đại dịch Covid-19 đã góp phần đưa Microsoft lên con số vốn hoá khổng lồ hiện nay.
Giãn cách xã hội đồng nghĩa với người dân trên thế giới phải ở nhà nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn trên các thiết bị điện tử, dẫn tới sự bùng nổ nhu cầu máy tính, phần mềm, trò chơi, và các dịch vụ điện toán đám mây – tất cả đều là những lĩnh vực chủ chốt của Microsoft.
Trong bối cảnh như vậy, giá cổ phiếu Microsoft và các công ty công nghệ lớn khác đồng loạt tăng mạnh. Kể từ tháng 3/3030 - thời điểm Mỹ bắt đầu triển khai các biện pháp phong toả để chống Covid – đến nay, cổ phiếu Microsoft đã tăng 64%.
Hồi tháng 4, Microsoft công bố doanh thu quý 1/2021 tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 41,7 tỷ USD.
Được thành lập vào năm 1975 bởi Bill Gates và Paul Allen, Microsoft đã mở ra ngành công nghiệp phần mềm máy tính cá nhân. Hãng đã giữ vị trí thống lĩnh trên thị trường hệ điều hành máy tính cá nhân và phần mềm văn phòng trong suốt mấy thập niên liên tiếp.
Microsoft đạt mốc vốn hoá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2019, 33 năm sau ngày công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Apple đi vào lịch sử vào tháng 8/2020, khi trở thành công ty Mỹ đầu tiên cán mốc vốn hoá 2 nghìn tỷ USD. Hiện tại, vốn hoá của “táo khuyết” đang là 2,24 nghìn tỷ USD.
Hai hãng công nghệ lớn khác của Mỹ là Amazon và Alphabet – công ty mẹ của Google - cũng đang ngấp nghé gia nhập “câu lạc bộ” danh giá này. Trong đó, vốn hoá của Amazon đang là 1,77 nghìn tỷ USD và của Alphabet là 1,67 nghìn tỷ USD.




Theo các thông báo riêng do 8 định chế tài chính nhà nước Trung Quốc công bố ngày Chủ nhật (6/9), tổng số vốn các đơn vị này dự kiến được bổ sung lên tới 360 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 54 tỷ USD....
Vào ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng nước này có thể sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân...
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ nhằm ngăn chặn khả năng Fed tăng lãi suất...
Iran dự kiến công bố một “vùng cấm” bên ngoài eo biển Hormuz, áp dụng đối với những tàu bị Tehran xác định có ý định đi qua tuyến hàng hải chiến lược này…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?