
Diễn đàn tiếp thị di động Việt Nam 2014 (MMAF) thu hút được các diễn giả nổi tiếng từ những thương hiệu lớn và các tập đoàn quảng cáo hàng đầu như: Unilever, Mindshare, Lowe, Admicro, Đất Việt VAC, Viettel.
Các diễn giả nhiều kinh nghiệm của MMAF lần thứ 3 này, sẽ chia sẻ những góc nhìn, những kinh nghiệm thành bại qua các số liệu cập nhật của thị trường, qua những chiến dịch đã thực hiện để cùng phác thảo nên bức tranh di động Việt Nam sắp tới trong chủ đề: "Tái hình dung về lĩnh vực di động".
Người tham dự sẽ được nghe những chia sẻ thú vị từ hơn 20 vị diễn giả quốc tế và trong nước xuyên suốt chương trình, chẳng hạn ông Kasper Aakerlund - Giám đốc hoạt động GroupM Việt Nam, ông Vikas Gulati - Phó Chủ tịch Vserv khu vực Đông Nam Á, ông Byron Munson - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương Videology, bà Roopa Dhawan - Giám đốc Điều hành Mindshare Việt Nam, bà Trần Thị Thanh Mai - Tổng giám đốc Kantar Media Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia khác đến từ các nhãn hàng và agency. Những chủ đề thú vị của các diễn giả đầy kinh nghiệm này sẽ là những bài học sống động dành cho bất cứ ai có niềm đam mê sáng tạo.
Số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy hiện tại có khoảng hơn 130 triệu thuê bao điện thoại di động, trong đó có hơn 24 triệu thuê bao Internet 3G. Có thể nói thị trường Việt Nam đang là thời kỳ bùng nổ của Internet di động khi từ đầu năm đến nay thị trường có thêm 4,3 triệu thuê bao 3G, và trong những tháng cuối năm con số này vẫn tiếp tục tăng mạnh.
Sự xoay chuyển của lớp khách dùng mới, với những hành vi tiêu dùng mới đang đặt ra cho các nhà tiếp thị những câu hỏi về làm thế nào để người tiêu dùng biết đến thương hiệu, sản phẩm hay một dịch vụ của mình qua kênh điện thoại di động, vốn được coi là một vật bất li thân của bất kỳ ai.
“Tất cả diễn đàn hàng năm, chúng tôi tổ chức đều chú trọng đến mục tiêu quan trọng nhất là phản ánh đúng thực tế, hiệu quả cao. Chúng tôi không vẽ ra những tương lai tươi sáng ảo tưởng mà chỉ truyền tải những câu chuyện có thật. Khó khăn có, vất vả có, gian nan có nhưng tôi tin rằng với lòng đam mê, chúng ta sẽ tìm thấy được những cơ hội cho chính mình”, bà Phan Bích Tâm, đại diện ban tổ chức MMAF 2014 Việt Nam cho biết.
MMAF Việt Nam 2014, diễn ra tại khách sạn Intercontinental Asiana Saigon, Tp.HCM, được coi là một ngày hội của các nhà truyền thông tiếp thị nói chung, và điện thoại di động nói riêng.
Sau hai lần tổ chức, MMAF lần thứ 3 này sẽ phác họa nên bức tranh của tiếp thị nói chung, đồng thời đi sâu vào phân tích từ nhiều góc độ để những người quan tâm có thể triển khai các ý tưởng trên thực tế để tìm đường đi đến trái tim người tiêu dùng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ. Cùng với đó là cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên với nhau để tự hoàn thiện kế hoạch cho mình.
MMAF mang trọng trách mở ra cơ hội gặp gỡ, hợp tác, giao lưu cho tất cả những ai quan tâm đến ngành tiếp thị di động. Từ đó, diễn đàn cam kết sẽ đưa bạn đến gần hơn với người tiêu dùng, tính phổ biến thương hiệu ngày càng rộng rãi hơn. Thông qua những bài tham luận từ các vị diễn giả nổi tiếng, bạn sẽ càng có nhận định rõ ràng, bao quát hơn về ngành tiếp thị di động.
Ngay từ bây giờ, độc giả có thể truy cập website http://www.mmaglobal.com/events/forums/vietnam2014 để sở hữu một khoản phí tham dự giảm 20% khi bạn đăng ký trước ngày 30/9.
(Nguồn: MMA)




Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ quảng bá những đặc sản độc đáo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần tăng cường kết nối thương mại và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng...
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 1/10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, riêng dầu điêzen giảm mạnh 780 đồng/lít. Kỳ này, cơ quan điều hành quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen…
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.