
Sáng nay (4/6), Phó thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN Vũ Văn Ninh đã bấm nút chính thức mở cơ chế một cửa quốc gia tại 3 bộ gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo từ nay tới cuối năm 2015 phải tiếp tục kết nối một cửa quốc gia các Bộ Khoa học Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông. Còn ở các bộ đã kết nối thì chậm nhất đến quý 4/2015 này sẽ kết nối xong tất cả các thủ tục hành chính liên quan…
“Quyết tâm chính trị của lãnh đạo bộ, ngành chính là chìa khóa quan trọng nhất để các bộ, ngành hoàn thành kết nối một cửa quốc gia. Tôi mong rằng các bộ ngành phải triển khai thực hiện theo tinh thần quyết tâm đã đặt ra và tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể vào ASEAN 3, hơn cả mục tiêu phấn đấu đã đặt ra là đến năm 2016 có thể vào ASEAN 6”, ông Ninh nói.
Cũng theo Phó thủ tướng, việc nhiều hiệp định thương mại đã ký kết và Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng sắp ký kết sẽ mở ra cơ hội cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu thủ tục xuất nhập khẩu không cải cách hoặc cải cách không tốt thì lợi ích quốc gia, rồi tới lợi ích của doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại.
“Các bộ, ngành cứ kêu về kinh phí, tôi khẳng định là có đủ kinh phí, Thủ tướng đã phê duyệt gói kinh phí 60 tỷ đồng năm 2015 cho việc thực hiện kết nối cơ chế một cửa quốc gia… Về hạ tầng công nghệ thông tin, Thủ tướng cũng đã đồng ý cho chỉ định thầu Tập đoàn Viettel thực hiện xây dựng hạ tầng tại các bộ rồi… vậy chúng ta không thể nói là không làm được!”, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 1/6/2015 đã có 1481 doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với tổng số 2555 hồ sơ (1440 nhập cảnh, 1105 xuất cảnh, 10 quá cảnh).
Về thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, hiện có 1.039 hồ sơ đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Từ 25/5 tới 1/6/2015, đã có 8 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng cho mô tô, xe máy, động cơ được thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.