09:20 15/07/2011

MobiFone nhận danh hiệu anh hùng lao động

M.Chung

Ngày 15/7, Công ty Thông tin Di động (VMS) đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”

Lễ trao tặng "Anh hùng lao động" cho MobiFone sáng ngày 15/7.
Lễ trao tặng "Anh hùng lao động" cho MobiFone sáng ngày 15/7.
Ngày 15/7, Công ty Thông tin Di động (VMS) đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, nhằm ghi nhận những đóng góp của MobiFone vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong suốt 18 năm hình thành và phát triển.

Trong 18 năm hoạt động, MobiFone là doanh nghiệp nhà nước thành công trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao với những con số ấn tượng. Trong 3 năm từ 2007 tới 2009, MobiFone có mức tăng trưởng cao về thuê bao, doanh thu, lợi nhuận đạt mức tăng trên 100%, năng suất lao động tăng 11%, thu nhập bình quân đầu người của đội ngũ cán bộ công nhân viên tăng 40%...

Ngoài ra, năm 2010, MobiFone là đơn vị đứng đầu danh sách 1000 doanh nghiệp đóng thuế cao nhất Việt Nam với số tiền đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 6.000 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Minh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Chủ tịch công ty VMS chia sẻ, "danh hiệu Anh hùng lao động không chỉ là sự ghi nhận quý báu của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, mà còn là động lực giúp chúng tôi tự tin phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành và đất nước".

Công ty này cũng cho biết, VMS đặt chiến lược đến năm 2020 là tiếp tục duy trì tốc độ phát triển 25 - 30%/năm và tốc độ đột phá đạt 30 - 40%/năm; tăng quy mô hoạt động, mở rộng địa bàn kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam; đưa VMS trở thành doanh nghiệp thuộc top 10 mạng di động hàng đầu tại khu vực châu Á.