![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Đây là mức tăng trưởng doanh thu cao nhất của Facebook kể từ năm 2016. Con số này vượt mức dự báo trung bình 27,8 tỷ USD của các nhà phân tích.
Trong quý, lợi nhuận ròng của Facebook tăng gấp đôi với với quý 2 năm ngoái lên 10,4 tỷ USD. Lợi nhuận trên một cổ phiếu của Facebook là 3,61 USD, cao hơn dự báo 3,01 USD của các nhà phân tích.
Nền tảng mạng xã hội Facebook cũng ghi nhận số lượng người dùng kỷ lục với 2,9 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu trung bình mỗi người dùng (ARPU) của Facebook là 10,12 USD, cao hơn dự báo của các nhà phân tích (9,66 USD). Facebook tiếp tục là mạng xã hội lớn nhất thế giới.
Tính cả các ứng dụng con gồm Instagram, Messenger và WhatsApp, Facebook có 3,51 tỷ người dùng hàng tháng trong quý 2, tăng từ 3,45 tỷ người dùng của quý trước.
Mặc dù ghi nhận kết quả khả quan, Facebook cảnh báo doanh thu trong 2 quý tới của công ty sẽ “giảm đáng kể” nhưng chi phí sẽ duy trì ở mức tương tự quý này.
Giá cổ phiếu Facebook đã giảm gần 5% xuống còn 358 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 28/7 ngay sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh.
“Công bố kết quả kinh doanh không đúng thời điểm đã ảnh hưởng tới cổ phiếu của Facebook. Nếu Facebook đưa ra kết quả này vào đầu mùa công bố lợi nhuận thì đã ổn hơn rất nhiều”, Adam Crisafulli, người sáng lập Vital Knowledge Media, nhận xét.
Facebook công bố kết quả kinh doanh sau một loạt báo cáo với những con số khủng của các đại gia công nghệ Microsoft, Apple cũng như các mạng xã hội nhỏ hơn Twitter và Snap.
Tuần trước, Snap và Twitter gây chấn động Phố Wall với kết quả kinh doanh vượt xa dự báo của các nhà phân tích, tăng trưởng doanh thu lần lượt là 116% và 74%. Cả hai đều ghi nhận sự phục hồi mạnh trong doanh thu quảng cáo. Trong khi đó, đầu tuần này, các nhà phân tích của Bank of America cảnh báo rằng cổ phiếu Facebook sẽ chịu áp lực lớn nếu tăng trưởng doanh thu của công ty này không theo kịp đối thủ.
Được thành lập vào năm 2004 bởi một nhóm sinh viên đại học Harvard, trong đó có Mark Zuckerberg và Dustin Moskovitz, Facebook hiện là công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ với gần 1.100 tỷ USD. Hơn 95% doanh thu của công ty này đến từ quảng cáo trực tuyến và khoảng 50% đến từ Mỹ và Canada.
Dù dự báo cổ phiếu Facebook có thể tăng thêm 20% trong 3 năm tới, các nhà phân tích Bank of America cảnh báo công ty này đối mặt với những rủi ro lớn như suy giảm người dùng hoạt động, vấn đề bảo mật, việc siết chặt quy định đối với các hãng công nghệ lớn cũng như những tác động bất lợi tới giá quảng cáo.
Theo Bloomberg, các nhà phân tích dự báo giá cổ phiếu Facebook có thể tăng lên 386,5 USD trong năm 2022, tức tăng khoảng 4% so với hiện tại. Tính từ đầu năm, mã này đã tăng khoảng 38% trong năm nay - gần gấp đôi so với mức tăng 16% của chỉ số Nasdaq.
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.