16:28 28/10/2015

Môi trường kinh doanh Việt Nam nhảy 3 bậc trong xếp hạng WB

Thu An

Việt Nam đứng cao hơn Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Campuchia, Ấn Độ, Lào và Bangladesh

So với thế giới, xếp hạng của WB cho thấy Việt Nam đang đứng thứ 90, cải thiện được 3 bậc so với năm trước.
So với thế giới, xếp hạng của WB cho thấy Việt Nam đang đứng thứ 90, cải thiện được 3 bậc so với năm trước.
2015 là năm thứ 10 liên tiếp, Singapore đứng đầu trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh hàng năm của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo báo cáo về môi trường kinh doanh toàn cầu do WB mới công bố, ngoài Singapore, trong nhóm 20 nền kinh tế có môi trường kinh doanh hàng đầu còn có các tên tuổi thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương: New Zealand (vị trí thứ 2), Hàn Quốc (4), Hồng Kông (5), Đài Loan (11), Úc (13), Malaysia (18)...

Báo cáo của WB cũng cho biết, năm vừa qua, hơn một nửa trong số 27 nền kinh tế trong khu vực đã thực hiện tổng cộng 27 đợt cải cách, nhằm tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Các nền kinh tế đều thực hiện cải cách, trong đó dẫn đầu là Việt Nam (5 cải cách), Hồng Kông, Trung Quốc (4), và Indonesia (3).

Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam, theo đánh giá của WB, hiện ở mức điểm 62,1. Trong khu vực châu Á, Việt Nam đứng cao hơn Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Campuchia, Ấn Độ, Lào và Bangladesh.

So với thế giới, xếp hạng của WB cho thấy Việt Nam đang đứng thứ 90, cải thiện được 3 bậc so với năm trước.

Việt Nam cũng được đánh giá cao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận với nguồn điện, cải cách các thủ tục thuế.

Thứ hạng một số nền kinh tế lớn trong khu vực châu Á trong xếp hạng của WB như sau: Nhật Bản (34), Thái Lan (49), Trung Quốc (84), Philippines (103), Indonesia (109)...