
Theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên đảng Dân chủ đã huy động được 47 triệu USD trong 24h đầu tiên sau cuộc tranh luận với đối thủ Cộng hòa Donald Trump tối hôm 10/9.
Con số này là một động lực mới cho hoạt động tranh cử của bà Harris, sau khi chiến dịch của bà huy động được số tiền khổng lồ kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc bầu cử và ủng hộ bà ra tranh cử hồi tháng 7.
47 triệu USD trên đến từ gần 600.000 nhà tài trợ cá nhân, được chuyển vào các ủy ban hành động chính trị (PAC) ủng hộ bà Harris và người đồng tranh cử với bà là ông Tim Walz.
Bà Harris được nhiều người đánh giá là đã thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump vào tối 10/9, sự kiện do đài ABC News tổ chức tại bang Philadelphia. Cả các chiến lược gia Dân chủ và Cộng hòa, cùng một số quan chức Mỹ đều đồng tình rằng ông Trump bối rối trước phong cách tấn công của bà Harris trong cuộc tranh luận. Bên cạnh đó, ông Trump cũng bị bất ngờ trong một số tình huống mà điều phối viên của đài ABC News xác thực lại thông tin mà ông đưa ra.
Trong ngày đầu tiên bà Harris tuyên bố tranh cử tổng thống, chiến dịch của bà đã huy động được con số khổng lồ 81 triệu USD.
Theo CNBC, con số gây quỹ mới nhất của bà Harris được cho là một trở ngại nữa đối với chiến dịch tranh đang lép vế của ông Trump. Trong tháng 8, các PAC ủng hộ bà Harris thông báo huy động được 361 triệu USD, gấp gần 3 lần so với 130 triệu USD của ông Trump. Bước sang tháng 9, chiến dịch gây quỹ của hai ứng viên có chênh lệch lớn khi bà Harris đang có 404 triệu USD, còn ông Trump có 295 triệu USD.
Các cuộc tranh luận trước thềm bầu cử tổng thống thường là sự kiện quan trọng trong việc huy động ngân sách tranh cử cho các ứng viên bởi lượng khán giả lớn. Cuộc tranh luận tối 10/9, cũng là cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Harris, được phát sóng trực tiếp trên 17 kênh truyền hình của Mỹ, gồm các kênh lớn như ABC, NBC, CBS, MSNBC, Fox và CNN, thu hút khoảng 67,1 triệu người theo dõi. Đó là chưa kể hàng triệu người xem khác trên các trang web và nền tảng trực tuyến.
Các ủy ban gây quỹ của ông Trump không công bố số liệu gây quỹ sau cuộc tranh luận. Trong khi đó, một số nhà tài trợ lớn của vị cựu Tổng thống bày tỏ lo ngại về màn thể hiện của ông và nguy cơ ảnh hưởng tới hoạt động gây quỹ.
Mức huy động kỷ lục trong một ngày của phía ông Trump là 52,8 triệu USD sau khi ông bị tuyên án có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh và chi tiền để che giấu thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Với phán quyết này, ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố và kết tội, và cũng là ứng viên đầu tiên của một chính đảng bị tòa kết tội trong lúc đang chạy đua vào Nhà Trắng.
Ngay sau phán quyết, ông Trump khẳng định mình là "tù nhân chính trị" và kêu gọi “những người yêu nước” ủng hộ mình. Nhiều mạnh thường quân của đảng Cộng hòa sau đó cam kết tiếp tục quyên góp để ông tranh cử.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.