
Sau nhiều tuần liên tục giảm, giao dịch cổ phiếu của một số ngân hàng đã có tín hiệu lạc quan khi có tổ chức đưa ra giá mua vào.
Ngoài ra, thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và các đợt tăng vốn cho cổ đông cũng làm gia tăng cơ hội đối với nhóm cổ phiếu này.
Sau khi giảm xuống mức 6,5 triệu đồng, cổ phiếu Eximbank hiện đang được Công ty Chứng khoán Rồng Việt chấp nhận mua vào với giá 7 triệu đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, Eximbank lại là cổ đông sáng lập của Công ty Chứng khoán Rồng Việt. Vào cuối tuần, giá cổ phiếu Ngân hàng Quân đội đạt mức 6,8 triệu đồng/cổ phiếu, so với mức 6,3 triệu đồng/cổ phiếu hồi đầu tuần.
Cách đây hơn 1 tháng, một số cổ đông lớn của Ngân hàng Quân đội cho biết, ngân hàng này dự kiến sẽ mua vào cổ phiếu của chính họ nếu giá xuống quá thấp và dường như thông tin này giờ đây đã có tác động tích cực.
Sau khi giảm xuống mức dưới 4 lần mệnh giá, cổ phiếu Ngân hàng Phương Đông và Ngân hàng Phương Nam tuần qua đã được một số nhà đầu tư mạo hiểm chấp nhận mua với lý do đơn giản là “cổ phiếu ngân hàng gì mà thấp thế!”. Các nhà môi giới cũng đem trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và Công ty Cổ phần Vincom để thuyết phục nhà đầu tư rằng, cổ phiếu nhóm bất động sản và tài chính vẫn có giá trị nhất định.
VPBank vừa được phép chào bán 75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá bán bằng mệnh giá, thời hạn thực hiện đến hết 16h ngày 18/7 để nâng vốn điều lệ đợt 1/2007 lên 1.500 tỷ đồng (VPBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng trong năm 2007). Được biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của VPBank khoảng 140 tỷ đồng.
VIBBank vừa hoàn tất đợt tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng lên 2.500 tỷ đồng trong quý IV/2007. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất khả quan: lợi nhuận trước thuế đạt 236,6 tỷ đồng, bằng 95,4% lợi nhuận cả năm 2006; tổng tài sản đạt 18.399 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cuối năm 2006; tổng dư nợ đạt 7.424 tỷ đồng, tăng 23%. Habubank cũng đã hoàn thành việc lựa chọn Deusche Bank AG làm đối tác chiến lược, dự kiến chính thức trở thành cổ đông trong quý III/2007.
Tuần qua, nhiều nhà đầu tư Hà Nội tìm mua các cổ phiếu có kế hoạch niêm yết trên sàn Tp.HCM. Sau khi Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc sẽ niêm yết vào khoảng tháng 9 tới, lượng cầu đối với cổ phiếu này đã tăng và giá giao dịch đạt mức 80.000 đồng/cổ phiếu. Các nhà đầu tư cũng tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến các tập đoàn như Phú Thái, Alphanam, Vinaconex...
Công ty Cổ phần Đồng Tâm vừa tăng vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh lên 70,85% nhằm đầu tư mở rộng dự án sản xuất sứ vệ sinh cao cấp mang thương hiệu Đồng Tâm. Đầu năm 2007, Đồng Tâm cũng đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Trang trí Đá Vĩnh Cửu và theo cổ đông của Đồng Tâm thì kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vĩnh Cửu sẽ chứng minh hiệu quả của việc đầu tư này.
Được biết, khi Đồng Tâm đầu tư vào Vĩnh Cửu, giá cổ phiếu của doanh nghiệp đã tăng vọt từ mức 13.000 đồng/cổ phiếu lên mức 30.000 đồng/cổ phiếu.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.
Từ sân bay, khách sạn, nhà hàng đến các điểm mua sắm, thanh toán QR xuyên biên giới đang mở rộng thêm những điểm chạm trong hành trình của du khách quốc tế. Khi người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng quen thuộc, các điểm bán trong nước có thêm cơ hội tiếp cận và giữ lại dòng chi tiêu từ thị trường khách quốc tế…
Thanh toán QR đã trở thành phương thức quen thuộc tại nhiều điểm bán trong nước, tạo nền tảng để Việt Nam mở rộng mô hình này sang các giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, bài toán tiếp theo là mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận, qua đó gia tăng giao dịch thực tế của du khách và người Việt Nam khi thanh toán ở nước ngoài…
Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng ra các giao dịch xuyên biên giới, giúp khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam. Cùng với chi phí chấp nhận thanh toán thấp hơn thẻ quốc tế, phương thức này đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế...
Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.