
Theo tin từ trang CNN Business, startup có tên Revolut đã đạt mức định giá nói trên trong vòng gọi vốn có sự tham gia của các nhà đầu tư dẫn đầu là Softbank và Tiger Global Management.
Trong một tuyên bố ra ngày 15/7, Revolut cho biết đã huy động được 800 triệu USD trong vòng gọi vốn này và sẽ dùng số vốn để phát triển sản phẩm mới, mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ và gia nhập những thị trường mới ở nước ngoài bao gồm Ấn Độ.
Revolut được thành lập tại Anh vào năm 2015 và nhanh chóng trở nên phổ biến với những người thường xuyên đi lại. Bằng ứng dụng Revolut, những người đi lại nhiều có thể đổi tiền và tránh được việc phải rút tiền ở ATM với mức phí đắt đỏ ở nước ngoài. Ngoài các dịch vụ ban đầu, Revolut đã mở rộng sang lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư.
Vòng gọi vốn vừa rồi đưa Revolut trở thành công ty công nghệ tài chính đắt giá nhất ở Anh. Với mức định giá 33 tỷ USD, Revolut thậm chí đắt giá hơn cả NatWest, một trong bốn ngân hàng bán lẻ lớn nhất ở xứ sương mù.
Giới đầu tư đang dổ mạnh tiền vào các công ty công nghệ tài chính Anh quốc. Cổ phiếu của Wise, một công ty đối thủ của Revolut, đã tăng hơn 20% kể từ khi lên sàn chứng khoán ở London vào hôm 7/7.
Theo một báo cáo từ London & Partners and Dealroom, London hiện có 29 “kỳ lân” (startup có định giá từ 1 tỷ USD) trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Trong 6 tháng đầu năm nay, London thu hút kỷ lục 5,3 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực này và xếp thứ nhì thế giới, chỉ sau San Francisco.
Nhận được sự hậu thuẫn của công ty đầu tư Mỹ Tiger Global và SoftBank Vision Fund, quỹ đầu tư mạo hiểm của tỷ phú Masayoshi Son, Revolut giành được vị thế dẫn đầu trong số các startup công nghệ tài chính ở Anh. Một vòng gọi vốn vào năm ngoái mới chỉ định giá Revolut ở mức 5,5 tỷ USD.
Revolut được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cấp phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng vào năm 2018. Năm nay, công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động ngân hàng đầy đủ ở Anh và hiện có hơn 16 triệu khách hàng trên thế giới.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.