
Bảo tàng có vẻ bề ngoài như một bức tượng người đàn ông khổng lồ, cao 35m màu cam đất ngồi trên một tòa nhà hai tầng, áp vào một tòa nhà 11 tầng bằng kính. Corpus chính là bảo tàng đầu tiên trên thế giới đưa du khách khám phá toàn bộ cơ thể người…
Sau khi được đưa lên trên bằng băng chuyền máy, cuộc khám phá sẽ bắt đầu từ vị trí đầu gối. Bảo tàng áp dụng các kỹ thuật mới nhất giúp khách tham quan có thể hình dung một cách rõ ràng nhất cơ thể mình hoạt động thế nào. Âm thanh, các hiệu ứng 5D và bản sao khổng lồ các bộ phận trong cơ thể người sẽ khiến khách tham quan có cảm giác như đang du hành xuyên qua một "cơ thể" thực sự. Khách tham quan mỗi phần cơ thể con người trong 7 phút và kết thúc hành trình ở phần não bộ.
Tham quan bảo tàng, người xem sẽ liên tưởng đến bộ phim hoạt hình Chiếc xe học sinh kỳ diệu (The Magic School Bus), trong đó những đứa trẻ được phiêu du qua nhiều địa điểm và khám phá nội tạng của một nhân vật. Sau khi qua phần đầu gối, người xem sẽ lọt vào phần xương đùi.
Tại đây họ sẽ quan sát quá trình hình thành của bạch cầu và hồng cầu cũng như nghiên cứu cơ chế hoạt động của gân, khớp xương khi con người đi hay chạy. Khi đến dạ con của người phụ nữ, quá trình hình thành bào thai (hình ảnh 3 chiều) sẽ hiển hiện. Sau đó đến bộ máy tiêu hóa, hệ hô hấp, tim, rồi lưỡi, cổ họng với cơ chế phát ra âm thanh.
Người xem sẽ khám phá bên trong ruột, nơi có sự tiêu hóa của một chiếc bánh mì kẹp trông như thế nào. Sau khi đi qua tim, du khách đến được vùng đầu. Tại đây, người lớn có thể quan sát các tế bào thần kinh trong não, còn trẻ em có thể nhảy lên trên chiếc lưỡi khổng lồ và nghe âm thanh ợ hơi phát ra từ hệ thống loa.
Tất cả diễn biến trong cơ thể con người đều được thể hiện rất sống động kèm với âm thanh. Phần thú vị nhất là khi lọt vào tim. Người xem sẽ cảm thấy mình giống như hồng cầu, du ngoạn đến các cơ quan khác nhờ “cái máy bơm” chính của cơ thể. Để điều này trở nên giống như thật, mỗi người sẽ được phát chiếc kính nổi đặc biệt. “Show biểu diễn” này sẽ lặp lại khi người xem đến não bộ.
Kết thúc chuyến tham quan, du khách có thể tham gia trò chơi, làm các bài kiểm tra cơ thể của mình. Tầng trên của bảo tàng có nhiều hoạt động tương tác và quán cà phê phục vụ cả đồ ăn. Giá vé vào bảo tàng là 16,5 euro cho người lớn và 14 euro cho trẻ em (từ 6 tuổi trở lên). Tại bảo tàng, có trung tâm y tế và cũng có danh sách, địa chỉ các bác sĩ chuyên ngành, các nhà tư vấn, để khi cần người xem có thể liên hệ nhờ hướng dẫn hay khám bệnh... Người xem còn được nghe thuyết trình về chế độ dinh dưỡng, các chuyên đề y khoa để giúp họ sống lành mạnh hơn.
Những nhà tổ chức hy vọng, sau khi ra khỏi bảo tàng người xem sẽ có một cách nhìn khác về cơ thể của mình và quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe.
Vượt qua hàng loạt tiêu chí đánh giá khắt khe, SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất vừa chính thức được xướng tên tại hạng mục "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" của giải thưởng danh giá World Travel Awards. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của hệ thống SH Airport Lounge mà còn tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm dịch vụ trước mỗi chuyến bay tại Việt Nam.
Làng nghề Kim Lan đang cho thấy một hướng đi rất đáng quan tâm. Đó là đặt cộng đồng vào trung tâm của bảo tồn, dùng công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng giá trị sản phẩm, kết nối di sản với thị trường bằng chuỗi giá trị mở và tạo cơ chế phối hợp để khai thác hiệu quả các nguồn lực địa phương.
Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”. Việc được vinh danh tại World Travel Awards 2026 đã ghi dấu một cột mốc đáng chú ý của thương hiệu trên hành trình nâng tầm trải nghiệm phòng chờ sân bay tại Việt Nam...
Quý 4 thường là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, gắn với các dịp lễ, Tết, du lịch, ăn uống và sử dụng dịch vụ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp bán lẻ gia tăng doanh thu, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa…
Trong thời đại kiến trúc đang chạy theo công nghệ và tối ưu hóa, cảm xúc nhắc chúng ta nhớ rằng: thiết kế không chỉ để giải quyết vấn đề, mà còn để gợi cảm hứng. Một công trình chỉ thành công khi nó khiến người ta muốn dừng lại, muốn ở lại, muốn nhớ về...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.