Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung, trong đó 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị nhiều nơi nước lũ dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng...
Người dân huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình di chuyển đồ đạc lên cao khi nước lũ dâng cao
Tại tỉnh Quảng Trị, trưa 28/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên trên địa bàn có mưa to đến rất to. Từ ngày 26/10 đến nay, lượng mưa phổ biến trên 300 mm, có nơi đạt gần 500 mm.
Mưa lớn khiến nhiều nơi tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh... bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 2-3 m, làm chia cắt nhiều bản, làng tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông.
Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị di dời người dân xã Vĩnh Long đi tránh lũ trong đêm
Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai công tác di dời dân ngay trong ngày 27/10. Đặc biệt, tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy..., nước dâng cao trong đêm khiến công tác cứu hộ, di dời dân được thực hiện khẩn cấp.
Các phương tiện như canô, thuyền đã được huy động để di dời người và tài sản của người dân; trong đó, tập trung ưu tiên đối tượng là người già, phụ nữ và trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết hơn 18.000 học sinh tại 52 trường học trên địa bàn huyện nghỉ học do mưa lũ.
Mưa to làm ảnh hưởng đến nhiều công trình phục vụ dân sinh tại huyện Vĩnh Linh.
Đến sáng 28/10, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 937 hộ với 2.423 nhân khẩu. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, huyện Đakrông xuất hiện 3 điểm sạt lở ở các vị trí Km 255 500, Km255 600, Km 279; tuyến đường 588A bị sạt lở tại Km3 400.
Đoạn đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị hư hỏng nặng do lũ sau bão số 6
Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị xói lở, hư hỏng như các tuyến đường thôn Tân Văn, An Hướng, Xuân Hòa của xã Gio An; đường thôn Tân Hải (xã Gio Hải) bị sập, hư hỏng nghiêm trọng; 40 m đường bê tông hóa giao thông nông thôn và 350 m đường cấp phối bị sạt lở do triều cường dâng tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng); đường giao thông xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) bị xói lở khoảng 300 m với lượng đất đá bị xói trôi khoảng 300 m3.
Tại tỉnh Quảng Bình từ tối 27/10 đến sáng 28/10 mưa rất to. Mưa lũ đã làm hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước.
Huyện Lệ Thủy là địa phương có số nhà ngập nhiều nhất với 10.636 nhà, huyện Quảng Ninh hơn 4.000 nhà và thành phố Đồng Hới 370 nhà bị ngập sâu trong nước lũ. Ngoài ra nước lũ cũng làm ngập 374ha hoa màu.
Huyện Lệ Thủy có tới hơn 10.600 ngôi nhà bị ngập nước
Để ứng phó với ngập lụt, các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch đã di dời hơn 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn vùng thấp trũng các hộ đã di dời xen ghép, di dời tại chỗ từ hộ nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ di dời tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn. Ảnh: Hoài Nam
Nhiều ngầm tràn tại Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 15 bị ngập sâu, một số điểm ngập cục bộ khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các đơn vị đã cắt cử lực lượng trực gác cảnh báo không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm.
Nước lên nhanh khiến nhiều hộ gia đình tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ không kịp di chuyển đồ đạc
Mưa lớn trong tối 27/10 làm đường sắt Bắc Nam bị ngập lụt nhiều đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhiều chuyến tàu bị kẹt lại ga Đồng Hới và ga Đông Hà, hành khách phải trung chuyển bằng xe ô tô. Đến sáng 28/10, vị trí ngập lụt, sạt lở tại huyện Lệ Thủy đã được sửa chữa nhưng vị trí tại huyện Vĩnh Linh vẫn còn ngập lụt, hư hỏng. Sau khi đánh giá tình hình, đơn vị quản lý đường sắt của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị phải chọn phương án trung chuyển hành khách bằng ô tô.
Bão Trami suy yếu thành áp thấp, gây mưa lớn, ngập lụt ở Trung Trung bộ
Mưa lớn kéo dài, miền Trung căng mình chống chọi lũ lụt
Mưa bão gây ngật lụt nhiều nơi tại miền Trung, khẩn trương di dời 3.000 người
Đọc thêm
Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80
Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...
Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: