
Năm 2017 tiếp tục chứng kiến nguồn lực dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam gia tăng mạnh, các kỷ lục liên tục được lập mới ngay cả thời điểm thường có căng thẳng tỷ giá USD/VND những năm trước đây.
Tròn một tháng trước, ngày 16/11, trong lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết đã mua ròng 7 tỷ USD kể từ đầu năm, nâng dự trữ ngoại hối quốc gia lên kỷ mục 46 tỷ USD.
Quy mô trên ước tính đã tiếp tục tăng nhanh trong một tháng trở lại đây. VnEconomy tham khảo một số thành viên lớn trong hệ thống, cùng với nguồn tin cậy cho biết, lượng ngoại tệ các tổ chức bán ròng lại cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có quy mô lớn, ước tính vào khoảng 1,5 tỷ USD kể từ sau thời điểm Thống đốc trả lời chất vấn Quốc hội nói trên cho đến nay.
Trong đó, bên cạnh dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tham gia mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như đi cùng với kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp lớn vừa qua, lượng ngoại tệ chuyển đổi trong dân cư tiếp tục ghi nhận rõ nét.
Với diễn biến trên, nguồn tin của VnEconomy dự tính, kết thúc năm 2017, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt kỷ lục mới, trong khoảng 47,5-48 tỷ USD, củng cố thêm một nguồn lực quan trọng của quốc gia.
Như trên, bên cạnh thuận lợi về xuất siêu cùng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng, chính sách chuyển hóa nguồn lực ngoại tệ trong dân cư mà Ngân hàng Nhà nước đang theo đuổi tiếp tục phát huy tác dụng.
Cụ thể, ước tính cân đối sơ bộ từ cơ quan chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng đầu năm nay cán cân tổng thể của Việt Nam chỉ thặng dư khoảng 4,8 tỷ USD.
Trong khi đó, lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua ròng lần lượt vượt xa con số này, hiện ước tính đã đạt 8-8,5 tỷ USD kể từ đầu năm. Một phần lớn trong chênh lệch này có từ nguồn lực ngoại tệ trong dân cư chuyển đổi sang VND để đưa vào đầu tư, tiêu dùng, sản xuất kinh doanh…
Ở diễn biến khác, tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017, thị trường trong nước bước vào những tuần giao dịch cuối năm, nhưng tỷ giá USD/VND vẫn rất ổn định mà không có những xáo trộn hoặc biến động, căng thẳng thường thấy như những năm trước (với tác động bên ngoài lớn và yếu tố "mùa vụ" cuối năm).
Sự ổn định trên cho thấy diễn biến tỷ giá USD/VND năm nay đã có khác biệt lớn, chính sách điều hành theo hướng ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam và kích thích chuyển đổi nguồn lực ngoại tệ trong dân cư tiếp tục cho kết quả phản ánh ở quy mô nguồn lực dự trữ ngoại hối quốc gia.
Với doanh nghiệp, rủi ro tỷ giá USD/VND năm nay đến nay cơ bản được hạn chế, để họ có thêm thời gian, nguồn lực và sự chủ động trong sản xuất, kinh doanh.
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua...
Từ sân bay, khách sạn, nhà hàng đến các điểm mua sắm, thanh toán QR xuyên biên giới đang mở rộng thêm những điểm chạm trong hành trình của du khách quốc tế. Khi người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng quen thuộc, các điểm bán trong nước có thêm cơ hội tiếp cận và giữ lại dòng chi tiêu từ thị trường khách quốc tế…
Thanh toán QR đã trở thành phương thức quen thuộc tại nhiều điểm bán trong nước, tạo nền tảng để Việt Nam mở rộng mô hình này sang các giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, bài toán tiếp theo là mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận, qua đó gia tăng giao dịch thực tế của du khách và người Việt Nam khi thanh toán ở nước ngoài…
Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng ra các giao dịch xuyên biên giới, giúp khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam. Cùng với chi phí chấp nhận thanh toán thấp hơn thẻ quốc tế, phương thức này đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế...
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.