

Giorgio Armani
“Quyền lực hoa” một lần nữa lại được thể hiện trọn vẹn trên các bộ đầm, từ midi tới maxi, từ váy lửng dáng suông tới váy mini, họa tiết hoa cứ thế tràn ngập. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ hơn, có thể nhận ra các nhà mốt đều dành sự tôn vinh cho các mẫu đầm tay dài với cổ cao, trên các chất liệu mỏng và nhẹ như lanh, lụa hoặc cotton có độ co dãn. Những chiếc thắt lưng – bất kể loại to bản hay chỉ buộc hờ hững bằng một sợi dây – càng làm tăng thêm dáng vẻ cổ điển cho trang phục nhưng lạ chưa, chúng không hề lỗi thời một chút nào. Đôi khi, một số kiểu họa tiết hình khối cũng là điểm nhấn khá thú vị, nhưng chúng cần phải có phụ kiện “ăn giơ” về màu sắc, như mũ, khăn quàng hay túi xách. Những cái tên được dự đoán sẽ giành được nhiều đơn hàng là Bottega Veneta, Red Valentino, Brook Brothers, Giorgio Armani, Erdem – bởi không chỉ có “quyền lực hoa” trên các mẫu đầm, kèm theo đó còn là sự thanh lịch, tinh tế khó diễn thành lời.
Họa tiết kẻ cũng liên tục xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập, đặc biệt của các nhà Givenchy, Tory Burch, Balmain hay N21. Không thể không quan tâm đến những đường sọc nhỏ nền nã trên gấu váy, trên thân váy, trên áo phông, trên áo khoác lửng kiểu vest của Tommy Hilfiger, mang đến tinh thần retro đậm đặc, và khiến người mặc trẻ trung hơn hẳn. Trong khi đó, Balmain lại chuộng kiểu sọc đen trắng còn Tory Burch và Givenchy sử dụng họa tiết sọc cách điệu hơn cả sọc chéo, sọc ca-rô nhiều kích thước, trên mọi nền chất liệu.

Brook Brothers

Tommy Hilfiger

Tory Burch
Năm nay, thật bất ngờ khi nhà Stella McCartney lại lăng xê dòng bốt cao tới ngang đùi hoặc hơn thế nữa. Nhưng đáng lưu ý là phần thân trên của những đôi bốt này đã được cách điệu thành một loại quần bó hoặc quần tất, vừa đủ gợi cảm lại vừa tiện dụng. Điều quan trọng là nó có thể đi cùng nhiều loại trang phục khác nhau, như váy ngắn liền thân dáng suông, những mẫu áo khoác nhẹ bằng chất liệu denim, áo sơ-mi liền váy, quần short, tất cả đều rất bắt mắt và ăn ý đến kỳ lạ. Cùng với Stella McCartney còn có Alicia Olivia, MSGM, Gareth Pugh và Emilio Pucci.
Trái ngược hẳn với những đôi bốt dài quá khổ là trào lưu khoe chân trần – bằng việc diện những mẫu váy ngắn, quần short đi kèm áo khoác lửng hoặc blazer. Dĩ nhiên, nó sẽ rất hợp với những cô nàng mình hạc xương mai sở hữu cặp chân dài thẳng tắp, và như thế, cũng có thể thoải mái lựa chọn cho mình một số đôi giầy nổi bật trong mùa chớm thu, như giầy mũi nhọn đế thấp với quai buộc phía sau hoặc bốt lửng và nếu đủ táo bạo, hãy thêm vào một đôi tất dài đến đầu gối để khẳng định cá tính nổi bật giữa đám đông.
Mùa chớm thu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của chất liệu nhung trên những chiếc áo khoác nhẹ và mẫu quần thủy thủ cách điệu ống rộng do Tommy Hilfiger lăng xê. Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua họa tiết da báo, da linh cẩu – được blog thời trang Fashionishers coi là một trong những xu hướng quan trọng nhất. Alexander Wang, Stella McCartney và Alberta Ferretti có họa tiết da báo trên áo khoác, giầy và bốt, Sonia Rykiel có trên áo jacket kiểu thể thao, Calvin Klein chơi trội hơn, có hẳn một bộ sưu tập áo khoác da mỏng chỉ dùng họa tiết da báo. Nếu muốn sở hữu một mẫu trang phục vừa hoang dã vừa thanh lịch, hãy tìm đến Giambattista Valli, còn nếu muốn thực sự gợi cảm, xin đừng quên Maison Margiela. Cũng không ngoa khi nói rằng người nào sở những mẫu đầm mềm mại ngập trong sắc hoa và một chiếc áo khoác với họa tiết da báo bắt mắt, người đó đã mang theo mình thời trang của cả mùa chớm thu.

Stella McCartney

Alexander Wang

Alicia Olivia

Nina Ricci

Escada
| Một số xu hướng khác cũng sẽ được ưa thích không kém là chân váy với phần viền bất đối xứng, mà các đại diện tiêu biểu theo phong cách lịch lãm phải kể đến Victoria Beckham, Escada hay Elizabeth & James. Mẫu quần ống rộng của thập niên 1970 cũng sẽ có sự trở lại ngoạn mục qua các thiết kế của Marni, Jason Wu, Preen hay Phillip Lim. Trong khi đó, phong cách Viễn Tây hay đồ suit nam tính là lựa chọn hợp lý khi muốn phá cách nhất thời, bởi chúng chỉ mang tính trình diễn mà thiếu sự ứng dụng trong đời sống thường nhật. |
Ngọc Thu
Từ một giải đấu 30 năm tuổi đến những tấm vé được săn lùng trên thị trường thứ cấp, ASEAN Hyundai Cup 2026 đang cho thấy một điều: giá trị của bóng đá Đông Nam Á có thể đã lớn hơn cách chúng ta vẫn thường đánh giá nó…
Dù sức mua còn yếu, việc các doanh nghiệp đưa bánh Trung thu ra thị trường từ sớm phản ánh sự chủ động trong chiến lược tiếp cận khách hàng. Trong những tuần tới, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào thời điểm cạnh tranh sôi động về giá bán, chất lượng và giá trị thương hiệu…
Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kéo dài từ năm 2022 đến đầu năm 2026. Quy mô doanh thu cũng tăng trưởng liên tục qua từng năm…
Ngành thực phẩm đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để vượt qua áp lực thiếu hụt lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thay đổi liên tục…
Từ giảm giá, trưng bày đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm, mùa kích cầu tiêu dùng dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang mở ra cơ hội để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn ưu tiên trong mỗi giỏ hàng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.