
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang tính đến việc sẽ kiểm tra cả tài khoản Facebook cá nhân của ứng viên nộp hồ sơ xin visa vào Mỹ, theo tin từ Wall Street Journal.
Điều này đã được tính đến sau khi kết quả các cuộc điều tra vụ thảm sát khiến 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại thành phố San Bernardino, bang California cho thấy sự liên quan giữa nội dung trên trang Facebook cá nhân và tư tưởng cực đoan của cặp vợ chồng Rizwan Farook và Tashfeen Malik - hai tay súng thực hiện vụ thảm sát.
Một trong số hai người này đã vượt qua các vòng kiểm tra nhân thân và được cấp visa vào Mỹ, trong khi trước đó đã từng đăng tải các nội dung ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) trên Facebook.
Vì vậy, không ít ý kiến từ trong các cơ quan điều tra và an ninh Mỹ cho rằng nội dung mà người dùng đăng tải lên mạng xã hội nên được sử dụng như một yếu tố để quyết định việc người đó có được cấp visa vào Mỹ hay không.
Trên thực tế, từ đầu năm 2015, giới chức an ninh Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm chương trình theo dõi Facebook của ứng viên xin visa vào Mỹ. Chính vì mới chỉ đang trong thời gian chạy thử nên họ không xem đến Facebook của tất cả các ứng viên.
Với đề xuất mới được đưa ra, sẽ khó để biết sau bao lâu nữa thì chương trình này sẽ có thể được áp dụng trên phạm vi rộng, và liệu nó có được áp dụng với tất cả các tài khoản mạng xã hội, hay chỉ với riêng Facebook.
Ở hiện tại, các điều tra viên Mỹ đang tiếp tục điều tra những bài đăng của cặp vợ chồng Rizwan Farook và Tashfeen Malik để xem xét kỹ hơn về mối liên quan giữa nội dung đăng tải với kế hoạch gây ra vụ giết chóc.
Đồng thời các điều tra viên cũng đang cố gắng khôi phục những tin nhắn cá nhân mà cặp vợ chồng này đã trao đổi với bạn bè, để xem họ có liên quan như thế nào đến các tổ chức khủng bố nước ngoài, và có nhận chỉ thị từ nước ngoài để tiến hành khủng bố tại Mỹ hay không.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.