10:44 02/10/2012

Mỹ chấp thuận cho VNPT vay 118 triệu USD đầu tư vệ tinh

An Huy

Một ngân hàng Mỹ vừa thông qua khoản vay 118 triệu USD cho VNPT để mua vệ tinh viễn thông và các hàng hóa, dịch vụ khác

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, lãnh đạo VNPTđã lên tiếng xác nhận với báo giới rằng, VNPT muốn vay 125,9 triệu USD của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ để đầu tư cho Vinasat-2.
Cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, lãnh đạo VNPTđã lên tiếng xác nhận với báo giới rằng, VNPT muốn vay 125,9 triệu USD của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ để đầu tư cho Vinasat-2.
Một ngân hàng Mỹ vừa tuyên bố thông qua khoản vay 118 triệu USD cho Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) để mua vệ tinh viễn thông và các hàng hóa, dịch vụ khác từ Lockheed Martin.

“Bằng cách cung cấp tài chính cho VNPT, khoản vay này của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ sẽ hỗ trợ cho vệ tinh do Mỹ sản xuất và thị trường việc làm Mỹ”, bà Linda Reiners, Phó chủ tịch của Lockheed Martin, tuyên bố.

Cũng theo Reuters, khoản vay này đánh dấu thương vụ giao dịch vệ tinh đầu tiên giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ với Chính phủ Việt Nam. Ngân hàng này dự kiến, khoản vay sẽ hỗ trợ khoảng 525 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ, đồng thời thúc đẩy tổng mức xuất khẩu khoảng 215 triệu USD.

Vệ tinh Vinasat-2 đã được phóng vào ngày 15/5 và mới đây đã hoàn thành một loạt thử nghiệm trên quỹ đạo. VNPT hy vọng sẽ sử dụng vệ tinh này để đáp ứng nhu cầu viễn thông và truyền hình đang gia tăng trong khu vực. Vinasat-2 sẽ phủ sóng tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan.

Ngân hàng BNP Paribas sẽ là ngân hàng đại lý chứng từ và mở thư tín dụng cho khoản vay nói trên. Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã chấp thuận cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ cấp khoản vay này cho phía Việt Nam.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, lãnh đạo VNPTđã lên tiếng xác nhận với báo giới rằng, VNPT muốn vay 125,9 triệu USD của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ để đầu tư cho Vinasat-2.

Trao đổi với VnEconomy bên lề lễ bàn giao vệ tinh Vinasat-2 giữa VNPT và nhà thầu sản xuất vệ tinh Lockheed Martin vào ngày 4/7, ông Hoàng Minh Thống, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình viễn thông của VNPT cho biết, khoản vay này không có sự ràng buộc gì hết và VNPT cũng rất muốn vay của Mỹ.

Cũng theo ông Thống , lãi suất của khoản vay trên khá thấp và hợp lý. Chưa rõ bao nhiêu phần trăm nhưng theo ông Thống là thấp hơn nhiều so với lãi suất nếu VNPT vay ở trong nước.