
Theo tin từ Reuters, ngày 4/11 Mỹ chính thức rời khỏi Hiệp định biến đổi khí hậu Paris, hiện thực hóa tuyên bố vào năm 2017 của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử tổng thống với sự rượt đuổi sát nút của hai ứng viên sẽ quyết định việc Mỹ sẽ rời khỏi hiệp định này trong bao lâu. Ông Joe Biden từng tuyên bố sẽ đưa Mỹ gia nhập lại Hiệp định Paris nếu thắng cử.
"Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris sẽ để lại một khoảng trống trong thế hệ của chúng ta và trong những nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu và tham vọng của hiệp định", ông Patricia Espinosa, tổng thư ký tại Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), cho biết.
Dù vậy, ông Espinosa cho biết Mỹ sẽ vẫn tham gia UNFCC và cơ quan này "luôn sẵn sàng hỗ trợ Mỹ gia nhập lại Hiệp định Paris bất cứ lúc nào".
Ông Trump lần đầu tuyên bố ý định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris vào tháng 6/2017 với lý do thỏa thuận này gây cản trở phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vì các yêu cầu của hiệp định, đến tận bây giờ ông mới thực hiện được ý định này.
Động thái này đưa Mỹ trở thành quốc gia duy nhất trong 197 quốc gia, vùng lãnh thổ rời khỏi Hiệp định Paris. Trước đó, theo thỏa thuận này, chính quyền Tổng thống Barack Obama cam kết cắt giảm 26-28% lượng khí thải nhà kính vào năm 2025, so với mức của năm 2005. Mỹ hiện là quốc gia có lượng khí thải nhà kính lớn thứ hai trên thế giới.
Trong khi đó, ông Biden tuyên bố sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu này nếu đắc cử. Ông cũng cam kết đưa lượng khí thải nhà kính của Mỹ về mức 0 vào năm 2050 với kế hoạch cải tổ nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD.
Theo Rhodium Group, năm 2020, lượng khí thải nhà kính của Mỹ đang ở mức khoảng 21% so với mức vào năm 2005. Công ty này dự báo con số này sẽ tăng lên hơn 30% vào năm 2035 (so với mức năm 2019) nếu ông Trump tái đắc cử.
Hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng thế giới phải cắt giảm lượng khí thải thật nhanh để tránh được những thảm họa tồi tệ nhất do hiện tượng trái đất nóng lên toàn cầu. Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu mới đây đều đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu về giảm khí thải của Hiệp định Paris.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Ngày thứ Năm (25/6), Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã tạm dừng hoạt động hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, sau khi một tàu báo cáo bị tấn công gần Oman. Điều này làm dấy lên lo ngại mới về thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh Iran...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.