
Ngày 20/9, Nhà Trắng công bố một loạt các biện pháp mới, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong chính sách nhập cảnh của Mỹ trong nhiều tháng qua, trong đó nới rộng khoảng cách giữa người đã tiêm vaccine - được nới lỏng các hạn chế - và người chưa tiêm.
"Chúng tôi biết vaccine có hiệu quả trong việc chống lại biến thể Delta và là tuyến phòng thủ tốt nhất chống lại Covid-19. Vì vậy, yêu cầu tiêm vaccine là công cụ tốt nhất mà chúng tôi có trong kho vũ khí của mình để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn sự lây lan của virus”, Jeff Zient, điều phối viên ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết.
Các quy định mới sẽ thay thế hệ thống quy tắc hiện hành, bao gồm việc cấm nhập cảnh hoàn toàn với người nước ngoài đã đi qua một số khu vực trong đó có Vương quốc Anh, khu vực Schengen của châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil trong vòng hai tuần trước đó, dù đã tiêm vaccine hay chưa.
Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cho biết một cơ chế truy vết tiếp xúc mới và quy định xét nghiệm Covid-19 nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng. Cụ thể, người đã tiêm vaccine vẫn phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi bay và sẽ phải trình bằng chứng khi lên máy bay. Họ cũng phải cung cấp số điện thoại và email để đưa vào hệ thống truy vết tiếp xúc (hiện chưa được xây dựng xong). Trong khi đó, người Mỹ chưa tiêm vaccine phải xét nghiệm Covid-19 một ngày trước khi khởi hành và phải xét nghiệm một lần nữa khi nhập cảnh.
Câu hỏi đặt ra là loại vaccine nào sẽ được công nhận trong chính sách mới của Mỹ. Theo quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, cơ quan này hiện xem một người là đã được tiêm vaccine đầy đủ khi họ tiêm đủ mũi theo liệu trình của các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng trường hợp khẩn cấp.
Tính tới này 17/9, WHO đã cấp phép 7 loại vaccine bao gồm mRNA-1273 (Moderna), BNT162b2 hay còn gọi là Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson), AZD1222 (Oxford/AstraZeneca), Covishield (Viện Serum Ấn Độ, sử dụng công nghệ của Oxford/AstraZeneca), Vero Cells (Sinopharm Bắc Kinh) và CoronaVac (Sinovac).
Thông tin về chính sách mới của Mỹ giúp giá cổ phiếu của các hãng hàng không tăng vọt. Cổ phiếu IAG SA, công ty mẹ của British Airways, tăng gần 11% - mức tăng lớn nhất trong 10 tháng. Trong khi đó, cổ phiếu Air France-KLM và Deutsche Lufthansa AG tăng lần lượt 5,3% và 5,5%.
Trước đại dịch Covid-19, hành lang Bắc Đại Tây Dương nối Mỹ và châu Âu là khu vực có lợi nhuận cao nhất thị trường hàng không toàn cầu với hành khách thu nhập cao sẵn sàng chi tiền cho ghế hạng nhất và hạng thương gia.
Sean Doyle, Tổng giám đốc (CEO) của British Airways gọi động thái của Mỹ là “khoảnh khắc lịch sử” và cho biết hành khách giờ đây có thể tự tin đặt vé máy bay. Tương tự, CEO Shai Weiss của Virgin Atlantic Airways Ltd. cho biết ngành hàng không đánh dấu “cột mốc quan trọng tiến tới mở cửa trở lại ngành du lịch trên quy mô lớn”.
“Chúng tôi hoan nghênh cách tiếp cận dựa trên khoa học của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh vào Mỹ đã được áp dụng kể từ khi dịch bệnh bùng phát”, Doug Parker, CEO American Airlines, nói. “Chúng tôi rất mong được chào đón hành khách trở lại để đi công tác, vui chơi giải trí và kết nối gia đình, bạn bè với những chuyến bay quốc tế thuận tiện và liền mạch”.
Trong khi đó, CEO Robin Hayes của JetBlue Airways Corp. bày tỏ sự vui mừng với quyết định mới của Mỹ và cho biết hãng này đang kỳ vọng nhận được nhiều lượt đặt vé của khách hàng.
Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra trước thềm một hội nghị trực tuyến về vaccine dự kiến diễn ra vào ngày 22/9. Theo chương trình, Tổng thống Biden sẽ kêu gọi thúc đẩy quyên góp vaccine trong bối cảnh Mỹ bị chỉ trích vì tích trữ vaccine và tiến hành tiêm mũi vaccine tăng cường bất chấp sự can ngăn của WHO.
Việc Mỹ lần đầu hạn chế quyền truy cập vào một mô hình AI tiên tiến đang làm dấy lên lo ngại AI đã trở thành công cụ địa chính trị và an ninh quốc gia. Theo giới quan sát châu Âu, nếu không nhanh chóng thay đổi chiến lược, EU có nguy cơ trở thành "thuộc địa số" giữa Mỹ và Trung Quốc…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện chưa sẵn sàng mua dầu Iran, do lo ngại Washington có thể tái áp đặt các biện pháp trừng phạt. Theo ông, điều này tạo thêm sức ép để Tehran tham gia đàm phán với Mỹ...
Tài sản bình quân của người trưởng thành tại Hàn Quốc đã tăng 44% kể từ năm 2020, mức nhanh nhất thế giới và hiện đứng thứ 20 toàn cầu...
Trong lúc đồng USD được hỗ trợ bởi một cú tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản tiếp tục lập đáy mới của 40 năm vào sáng nay (1/7)...
Giá điện tại châu Âu tăng đặc biệt mạnh vào buổi tối. Tại Đức, giá điện tuần trước đã tăng từ 86 euro/MWh vào giữa trưa lên 566 euro/MWh lúc 20h...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.