15:04 22/07/2008

Mỹ: Dự trữ xăng dầu đạt kỷ lục

Tú Hoàng

Lượng dầu trong kho dự trữ chiến lược của Mỹ hiện nay đạt mức kỷ lục 97%

Theo Reuters ngày 21/7, lượng dầu trong kho dự trữ chiến lược của Mỹ hiện nay đạt mức kỷ lục 97% và trữ lượng dầu chưa khai thác xấp xỉ 1.000 tỷ thùng.

Trong đó, khoảng 18 tỷ thùng ở vùng biển ngoài khơi, 10 - 12 tỷ thùng ở khu bảo tồn các loại động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực và khoảng 800 tỷ thùng ở vùng châu thổ sông Green.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gửi thư cho Tổng thống George W. Bush yêu cầu Tổng thống ra quyết định giảm bớt một lượng xăng dầu trong kho dự trữ chiến lước nhằm tăng nguồn cung ra thị trường, giúp giảm giá xăng dầu tại Mỹ.

Kể từ khi ông Bush nắm quyền, tại Mỹ, giá dầu đã tăng từ 30 USD/ thùng lên gần 150 USD/thùng, giá xăng bán lẻ tăng từ 1,47 USD/gallon lên 4,11 USD/gallon.