16:35 20/03/2007

Mỹ hỗ trợ chuyển đổi lò phản ứng Đà Lạt

Minh Quang

Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ chuyển đổi lò phản ứng Đà Lạt tại Việt Nam sang sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - Ảnh: QĐND.
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - Ảnh: QĐND.
Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ chuyển đổi lò phản ứng Đà Lạt tại Việt Nam sang sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp.

Cụ thể, theo tin từ Đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ quan An ninh hạt nhân Quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa ký kết một hợp đồng với Ủy ban Năng lượng nguyên tử (VAEC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuần qua tại Washington về việc hỗ trợ chuyển đổi lò phản ứng Đà Lạt từ sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức cao (HEU) sang nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp (LEU).

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới đây cũng đã ký các hợp đồng nhằm tăng cường hơn nữa an ninh tại lò phản ứng Đà Lạt và 3 cơ sở phóng xạ khác ở Việt Nam để bảo vệ các vật liệu có thể sử dụng vào mục đích xấu.

Đồng thời, VAEC cũng đã ký họp đồng với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) để tái xuất về Nga nhiên liệu HEU còn mới có nguồn gốc Nga.

Với các hợp đồng này, hai bên đã hoàn tất các cam kết nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Bush đến Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái.