Chia sẻ với CNBC ngày 14/2, ông Scott Gottlieb, thành viên hội đồng quản trị của hãng dược Pfizer, cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã hoãn việc phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 5 tuổi do “số lượng ca bệnh trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở mức thấp”.
“Hầu hết trẻ em mắc Covid không có triệu chứng”, ông Gottlieb, cựu ủy viên của FDA, cho biết. “Mỗi ca nhiễm theo các hướng khác nhau có thể ảnh hưởng tới khả năng xác định hiệu quả tổng thể của vaccine”.
Cũng theo ông, FDA muốn dành thêm thời gian để xem xét các dữ liệu này trước khi đưa ra quyết định.
"Thời điểm đó có thể là sau khi các ca thử nghiệm được tiêm mũi thứ ba và có dữ liệu từ mũi thứ ba đó. Đó là thời điểm mà chúng ta có thể có thêm thông tin về hiệu quả tổng thể của vaccine đối với nhóm trẻ ở độ tuổi nhỏ - nhóm duy nhất chưa đủ điều kiện tiêm vaccine ở Mỹ”, ông nói thêm.
FDA trước đó dự kiến cân nhắc cấp phép vaccine của Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi từ ngày 21/2. Tuy nhiên, cuối tuần trước, cơ quan này thông báo sẽ tiếp tục đợi thêm dữ liệu về hiệu quả cũng như mức độ an toàn của mũi tiêm thứ ba.
"Dựa trên đánh giá sơ bộ và để có thêm thời gian đánh giá dữ liệu bổ sung, chúng tôi cần phân tích dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng với liệu trình 3 liều ở trẻ em để đưa ra quyết định”, FDA cho biết trong một tuyên bố ngày 11/2.
Pfizer và BioNTech dự kiến cung cấp dữ liệu này vào tháng 4 tới và FDA có thể đưa ra quyết định cấp phép trong vài ngày hoặc vài tuần sau đó.
Việc kéo dài quy trình cấp phép tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi gây thất vọng cho nhiều phụ huynh muốn bảo vệ con mình trước dịch bệnh. Tuy nhiên, việc này phù hợp với các dự báo trước đó của giới chức y tế về thời điểm vaccine được cấp phép tiêm cho nhóm tuổi này.
Theo ông Gottlieb, dù trẻ em nhìn chung có nguy cơ nhiễm Covid-19 thấp hơn, những trẻ ở độ tuổi rất nhỏ - đặc biệt trẻ có vấn đề về sức khỏe, nguy cơ này chưa rõ ràng. Kể từ khi đại dịch bùng phát, Mỹ ghi nhận khoảng 1.100 trẻ em tử vong vì Covid, trong đó có khoảng 400 trẻ dưới 5 tuổi. Để so sánh, trong hai năm qua, chỉ có 5 trẻ em tử vong vì bệnh cúm.
Nếu vaccine Pfizer/BioNTech được cấp phép, trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ sẽ được tiêm liều lượng ít hơn. Hai hãng dược đã thử nghiệm tiêm liều 3 microgram cho nhóm tuổi này, so với 10 microgram cho nhóm 5-11 tuổi và 30 microgram cho nhóm từ 12 tuổi trở lên. Pfizer cho biết, vaccine của hãng có hiệu quả lên tới hơn 90% với trẻ em từ 5-11 tuổi.
Từ đầu tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi. Trẻ được tiêm hai mũi vaccine của Pfizer/BioNTech cách nhau 3 tuần.
Trên thế giới, sau khi tiêm cho thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi, nhiều nước đã tiến hành tiêm cho lứa tuổi từ 5-11. Ngoài Mỹ, Canada, Israel, Trung Quốc và Saudi Arabia đã cấp phép tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi và nhỏ hơn.
Vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech không phải là vaccine duy nhất đang được nghiên cứu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Hồi tháng 1, hãng dược Moderna cũng cho biết dự kiến báo cáo dữ liệu thử nghiệm tiêm vaccine ở trẻ từ 2-5 tuổi vào tháng 3 tới.
Mức thuế quan bổ sung 12,5% mới áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% vừa hết hiệu lực ngày thứ Sáu (24/7). Mức thuế mới có thể khiến Bắc Kinh bất bình, nhưng nhiều khả năng chưa đủ để dẫn đến hành động trả đũa...
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.