Theo đó, ông Fauci cho rằng việc điều chỉnh các vaccine hiện có là chưa cần thiết trong cuộc chiến chống lại biến chủng có tốc độ lây lan nhanh hơn này – CNBC đưa tin.
“Chế độ tiêm nhắc lại vaccine hiện có mang lại tác dụng chống biến chủng Omicron”, ông Fauci phát biểu tại một cuộc họp báo cập nhật tình hình Covid diễn ra tại Nhà Trắng. “Ở thời điểm hiện tại, chưa cần phải có một mũi tiêm tăng cường dành riêng để chống biến chủng này”.
Theo ông Fauci, liệu trình tiêm hai mũi vaccine Pfizer/BioNTech suy giảm hiệu quả đáng kể với biến chủng Omicron, nhưng vẫn mang lại sự bảo vệ quan trọng trong việc chống lại nguy cơ bệnh chuyển nặng.
Hiệu quả chống lây nhiễm của hai mũi vaccine Pfizer giảm còn 33% đối với biến chủng Omicron, so với mức 80% trước khi có biến chủng này. Tuy nhiên, hai mũi tiêm đó vẫn mang lại hiệu quả 70% trong việc chống lại nguy cơ nhập viện ở bệnh nhân mắc Omciron tại Nam Phi – vị cố vấn cho hay.
“Rõ ràng, hiệu quả của vaccine bị giảm nhiều, nhưng vẫn duy trì được một mức độ bảo vệ khỏi nguy cơ nhập viện”, ông Fauci nói.
Theo ông Fauci, dựa trên số liệu từ Cơ quan An ninh y tế Anh, một mũi tiêm tăng cường giúp nâng mức độ bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng do Omicron lên 75%.
“Bởi vậy, thông điệp vẫn rõ ràng. Nếu các bạn chưa tiêm vaccine thì hãy đi tiêm. Và với sự lây lan của Omicron, nếu bạn đã tiêm đủ rồi, thì hãy tiêm mũi tăng cường”, ông Fauci nói.
Những người chưa tiêm vaccine có nguy cơ nhập viện cao gấp 8 lần và nguy cơ tử vong vì biến chủng Omicron cao gấp 14 lần so với người chưa tiêm – theo điều phối viên về phản ứng với Covid-19 của Nhà Trắng, ông Jeff Zients.
Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky cho biết đến nay đã có 36 bang của Mỹ phát hiện ca nhiễm Omicron và số ca mắc biến chủng này đang chiếm khoảng 3% tổng số ca Covid mới hàng ngày trên toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc Omciron cao hơn nhiều ở New York và New Jersey, chiếm khoảng 13% tổng số ca.
“Dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron lây lan nhanh hơn Delta, với số ca mắc tăng gấp đôi trong khoảng 2 ngày”, bà Walensky nói.
61% dân số Mỹ hiện đã tiêm đủ vaccine phòng Covid và 27% đã tiêm mũi nhắc lại, theo CDC Mỹ.
Số bệnh nhân Covid nằm viện ở Mỹ hiện vào khoảng 68.000 người, theo số liệu bình quân hàng ngày trong 7 ngày tính đến ngày 14/12 từ Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ. Con số này tăng 9% so với cách đây 1 tuần và tăng 21% so với cách đây 2 tuần.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.