
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến gặp nhau bên lề cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25/9 và có thể đưa ra "những tuyên bố vô cùng lạc quan", cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết.
Theo Nikkei, chính quyền của ông Trump mới đây thông báo tới Quốc hội rằng đạt được một "thỏa thuận thương mại ban đầu liên quan tới các rào cản thuế quan" với Nhật Bản và dự kiến sẽ ký kết trong vài tuần tới. Theo thông báo này, hai nước cũng sẽ ký kết một thỏa thuận về thương mại điện tử.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Toshimitsu Motegi, người được giao nhiệm vụ dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, cho biết Tokyo muốn chính quyền của ông Trump ngừng đe doạ áp thuế mới lên 50 tỷ USD ôtô nhập khẩu từ nước này trước khi ký thoả thuận thương mại cuối cùng.
Dù chưa có thêm thông tin chi tiết được công bố, hồi tháng 8, Mỹ và Nhật cho biết đã đồng ý về nguyên tắc đối với một thoả thuận nhằm giảm thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, nhưng không bao gồm ôtô. Chính quyền của ông Trump đang muốn một thỏa thuận nhằm giảm thâm hụt thương mại với Nhật Bản, với việc yêu cầu thị trường nước này mở cửa hơn với thịt bò, thịt lợn, bột mỳ và sản phẩm sữa của Mỹ.
Thoả thuận này được đưa ra dưới khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chính thức có hiệu lực từ năm ngoái. Tuy nhiên, ông Trump đã rút khỏi hiệp định này sau khi trở thành tổng thống Mỹ và muốn đàm phán riêng với các quốc gia.
Trước đó, vào tháng 9/2018, Thủ tướng Nhật Abe đồng ý đàm phán trực tiếp với Mỹ sau khi ông Trump đánh thuế lên hàng thép và nhôm nhập khẩu từ nước này và đe doạ sẽ áp thuế tới 25% lên toàn bộ ôtô nhập khẩu, trong đó có của Nhật, vì lý do an ninh quốc gia. Đầu năm nay, ông Trump tạm hoãn quyết định này tới tháng 11 để có thêm thời gian cho các cuộc đám phán với Nhật và Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng đồng ý với Nhật rằng sẽ không áp thuế mới trong thời gian đàm phán thương mại.
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.