Mỹ sắp áp thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Mỹ tuyên bố chuẩn bị áp thuế 10% lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm

Những container hàng hóa ở một cảng biển ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.
Những container hàng hóa ở một cảng biển ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang thêm một bước mới khi tuyên bố chuẩn bị áp thuế 10% lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm.

Theo tin từ Reuters, vào cuối ngày thứ Ba theo giờ địa phương, Văn phòng Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố một danh sách dài các mặt hàng Trung Quốc dự kiến sẽ bị đánh thuế theo kế hoạch nói trên, bao gồm hàng trăm mặt hàng thực phẩm, thuốc lá, than, hóa chất và lốp xe, thức ăn cho thú cưng, và hàng điện tử tiêu dùng bao gồm linh kiện TV.

"Trong vòng một năm qua, chính quyền Tổng thống Trump đã kiên nhẫn kêu gọi Trung Quốc dừng những hoạt động thương mại bất bình đẳng, mở cửa thị trường, và tham gia cạnh tranh thị trường thực sự", Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói khi công bố kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc.

"Thay vì giải quyết những mối lo chính đáng của chúng tôi, Trung Quốc đã bắt đầu trả đũa nhằm vào hàng hóa Mỹ… Không có một lý do chính đáng nào cho hành động như vậy", ông Lighthizer phát biểu.

Tuần trước, Mỹ áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc và dự kiến áp mức thuế này lên thêm 16 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa sau 2 tuần. Bắc Kinh đã ngay lập tức đáp trả bằng cách áp mức thuế tương xứng lên 34 tỷ USD hàng Mỹ.

Việc Mỹ tuyên bố sẽ đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc không gây bất ngờ lớn, bởi Tổng thống Trump đã nói sẽ đánh thuế tổng lượng hàng Trung Quốc hơn 500 tỷ USD. Con số này tương đương với toàn bộ kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017.

Tuy vậy, động thái thương mại của chính quyền Trump vào ngày thứ Ba vẫn vấp phải sự chỉ trích mạnh của một số tổ chức doanh nghiệp và nghị sỹ nước này. Nghị sỹ Cộng hòa Orrin Hatch, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện nói rằng kế hoạch này "có vẻ như bất cẩn và không phải là giải pháp đúng mục tiêu".

Dù ủng hộ việc ông Trump cắt giảm thuế và nới lỏng quy chế giám sát đối với các doanh nghiệp, Hội đồng Thương mại Mỹ (AmCham) cũng chỉ trích động thái nói trên.

"Thuế quan chính là thuế, thẳng tuột và đơn giản. Áp thuế lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nữa sẽ làm tăng chi phí hàng ngày cho các gia đình, nông dân, công nhân và doanh nghiệp Mỹ. Điều đó cũng sẽ dẫn đến thuế quan trả đũa, khiến người lao động Mỹ thiệt hại", một phát ngôn viên của AmCham nói.

Hiệp hội Các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ (RILA), một tổ chức đại diện cho các công ty bán lẻ lớn nhất của Mỹ, nói: "Tổng thống đã phá vỡ lời hứa về gây nhiều thiệt hại cho Trung Quốc nhưng hạn chế tối đa thiệt hại đối với người tiêu dùng Mỹ".

"Các gia đình Mỹ đang chính là những người thiệt hại nhiều nhất. Người tiêu dùng, doanh nghiệp và việc làm của người Mỹ phụ thuộc vào thương mại đang bị đặt vào thế rủi ro trong một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang", một đại diện của RILA nói.

Các quan chức chính quyền ông Trump nói sẽ có một chương trình tham vấn kéo dài 2 tháng trước khi danh sách cuối cùng của kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD hàng Trung Quốc được hoàn tất.

EU muốn tạo cuộc cách mạng AI, nhưng theo cách nào?

EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…

Đức và Pháp bắt tay vực dậy ngành ô tô, thúc đẩy cuộc đua xe điện

Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…

Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy