Cơ quan công tố Mỹ và đại diện pháp luật của nhà tài phiệt người Malaysia Low Taek Jho, một nhân vật trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB, muốn rao bán một dinh thự trị giá 39 triệu USD ở Los Angeles.
Theo hãng tin Bloomberg, đây là dinh thự mà Low Taek Jho, người thường được gọi là Jho Low, mua vào năm 2012 bằng tiền được cho là biển thủ từ 1MDB.
Dinh thự bị bỏ hoang này tọa lạc ở Sunset Strip, một khu vực sôi động ở Los Angeles. Dinh thự này đến nay đã hư hại nhiều và tiêu tốn mỗi năm 690.000 USD tiền thuế, bảo hiểm và bảo trì - luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ và luật sư đại diện cho công ty của Jho Low cho hay trong bản đề nghị bán tòa dinh thự nộp lên tòa án liên bang hôm thứ Sáu.
Theo luật sư của Jho Low, nhà tài phiệt này muốn đi đến một giải pháp thân thiện trong việc bán dinh thự nói trên.
Jho Low được cho là chủ mưu trong vụ bê bối tham nhũng khiến nhiều tỷ USD bị biển thủ khỏi 1MDB, quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia.
Cơ quan công tố Mỹ nói rằng một phần số tiền rơi vào tay Jho Low đã được ông này sử dụng để mua các bất động sản đắt giá ở California và New York, một siêu du thuyền trị giá 250 triệu USD, các tác phẩm hội họa của Picasso và Monet, một máy bay riêng, và nhiều triệu USD nữ trang mà Jho Low từng tặng cho bạn gái cũ là siêu mẫu Miranda Kerr.
Một số tài sản mà cơ quan điều tra Mỹ tìm cách tịch thu từ Jho Low, bao gồm cổ phần của ông này trong công ty EMI Music Publishing, đã được bán thanh lý theo lệnh của tòa án và số tiền thu về được tạm giữ trong thời gian chờ kết quả của vụ án liên quan. Theo dự kiến, số tiền thu về từ việc bán dinh thự nói trên cũng sẽ được xử lý tương tự.
Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, nhà chức trách Mỹ đang chuẩn bị hoàn trả cho Malaysia số tiền khoảng 200 triệu USD thu hồi từ vụ 1MDB.
Đầu tháng 4, Chính phủ Malaysia đã bán được siêu du thuyền Equanimity từng thuộc về Jho Low. Siêu du thuyền được cho là có giá 250 triệu USD này đã được bán với giá 126 triệu USD sau một thời gian dài "ế ẩm".
Jho Low, người phủ nhận có bất kỳ sai phạm nào trong vụ 1MDB, đang bị truy nã quốc tế và tiếp tục lẩn trốn. Ông này đối mặt nhiều tội danh, bao gồm tội rửa tiền.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, một nhân vật trung tâm khác trong vụ 1MDB, đã bắt đầu bị tòa án Malaysia xét xử từ đầu tháng 4. Ông Najib đối mặt 42 cáo buộc khác nhau về các tội danh lạm dụng quyền lực, rửa tiền và bội tín.
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.