Theo tin từ một số quan chức Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ có cuộc gặp với các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ vào thứ Bảy tuần này.
Đây được xem là bước đầu tiên để giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thông tin về cuộc gặp trên được đưa ra vào tối ngày thứ Ba (6/5), giúp các chỉ số chứng khoán tương lai Mỹ tăng mạnh. Trong đó S&P 500 tương lai tăng khoảng 1%.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm. Chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hông Kông tăng mạnh nhất hơn 2%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng 0,22% trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 0,32%. Chỉ số S&P/ASX 200 của chứng khoán Australia tăng 0,17%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 tăng 1,01%.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Greer và ông Bessent sẽ bay tới Geneva vào ngày thứ Năm và cũng sẽ gặp gỡ Tổng thống Thụy Sỹ President Karin Keller-Sutter để đàm phán về vấn đề thuế đối ứng.
Thuế đối ứng là chính sách thuế quan gây chấn động được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2/4, áp dụng với hơn 180 đối tác thương mại của Mỹ với mức cơ sở là 10% và cao hơn từ 11-50%. Thuế đối ứng ở mức cao hơn hiện đang được tạm hoãn trong vòng 90 ngày kể từ 9/4.
“Cảm nhận của tôi là cuộc gặp này sẽ giúp xuống thang căng thẳng”, ông Bessent chia sẻ với hãng tin Fox News trong một chương trình sau khi thông tin về cuộc gặp được công bố. “Hai bên cần phải xuống thang căng thẳng thì mới có thể bước tiếp”.
Hai cơ quan của Mỹ không đề cập tới thông tin về các quan chức Trung Quốc sẽ tham dự cuộc gặp, mà chỉ cho biết đây sẽ là đại diện hàng đầu của Bắc Kinh về vấn đề kinh tế. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong lâu nay được xem là nhà đàm phán thương mại hàng đầu của nước này.
Sau thông báo về cuộc họp trên từ Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận Bắc Kinh đã đồng ý gặp các quan chức Mỹ.
“Sau khi cân nhắc đầy đủ các kỳ vọng toàn cầu, lợi ích của Trung Quốc và sức hấp dẫn của ngành công nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, Trung Quốc quyết định tái hợp tác với Mỹ”, tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ. “Có một ngạn ngữ cổ Trung Quốc nói rằng: Nghe những điều được nói và quan sát những điều được làm… Nếu Mỹ nói một đằng nhưng làm một nẻo, hoặc cố gắng sử dụng đàm phán làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép, thì Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận”.
Ông Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền của mình thời gian qua đưa ra những thông tin trái chiều về tiến trình đàm phán thương mại với các đối tác thương mại lớn.
Ông Bessent gần đây thông báo với Quốc hội rằng Chính phủ hiện đang đàm phán với 17 đối tác lớn, không bao gồm Trung Quốc, và có thể công bố một số thỏa thuận trong tuần này. Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên trước cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 6/5, ông Trump cho biết ông và các quan chức cấp cao sẽ xem xét các thỏa thuận thương mại tiềm năng trong hai tuần tới.
Các tuyên bố của Văn phòng Thương mại Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ không mô tả cuộc gặp với quan chức Trung Quốc ở Thụy Sỹ cuối tuần này là khởi động đàm phán. Theo các nhà phân tích, Mỹ và Trung Quốc thời gian qua mắc kẹt trong trò chơi “mèo vờn chuột” về vấn đề thuế quan khi cả hai bên không muốn bị xem là lùi bước trong thương chiến.
Kể từ sau khi công bố thuế đối ứng, ông Trump và các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã tham gia hàng loạt cuộc gặp với các đối tác thương mại để đàm phán về thuế quan. Ngoài thuế đối ứng, ông Trump hiện cũng áp thuế quan 25% với ô tô, nhôm và thép; 25% với một số mặt hàng từ Canada và Mexico; 145% với hàng hóa từ Trung Quốc.
Trung Quốc hiện áp thuế quan 125% với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, miễn trừ cho một số mặt hàng.
Những trải nghiệm trái ngược giữa các nhóm dân cư cho thấy không một chữ cái nào có thể phản ánh đầy đủ bức tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Thành công lớn của điều hòa Trung Quốc tại châu Âu trong năm nay không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ sự kết hợp giữa nhu cầu thị trường đặc thù và khả năng đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp...
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Từ robot phẫu thuật, robot công nghiệp đến robot phục vụ gia đình và làm việc trong môi trường nguy hiểm, Sơn Đông đang thúc đẩy ngành robot chuyển từ giai đoạn trình diễn công nghệ sang ứng dụng quy mô lớn, dựa trên nền tảng sản xuất công nghiệp và năng lực tự chủ công nghệ...
Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.