
Chính phủ Mỹ không tìm cách thay đổi chính thể ở Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói ngày 1/8, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
“Chúng tôi không phải là kẻ thù của các bạn”, hãng tin BBC dẫn lời ông Tillerson gửi lời nhắn tới Triều Tiên. Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Washington cũng nói thêm rằng Mỹ muốn đối thoại với Triều Tiên vào một thời điểm nào đó.
Trong tháng 7, Triều Tiên thực hiện hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng loại tên lửa mà nước này mới thử có khả năng bay tới bờ Tây của nước Mỹ.
“Chúng tôi không tìm cách thay đổi chính thể hay khiến chính thể ở Triều Tiên sụp đổ. Chúng tôi không muốn đẩy nhanh việc hợp nhất hai miền bán đảo Triều Tiên, chúng tôi không tìm cớ để đưa quân đội của mình tới phía Bắc của vĩ tuyến 38 độ”, ông Tillerson nói - đề cập đến biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
“Chúng tôi không phải là kẻ thù của các bạn, không phải là mối đe dọa của các bạn, nhưng các bạn lại đặt ra một nguy cơ không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và chúng tôi phải đáp trả”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục chỉ trích Trung Quốc - nước láng giềng chung biên giới với Triều Tiên và là đồng minh kinh tế gần gũi nhất của nước này - chưa hành động đủ để chặn chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Tillerson tỏ ra mềm mỏng hơn, nói rằng “chỉ Triều Tiên mới có lỗi trong tình hình này”.
“Nhưng chúng tôi tin rằng Trung Quốc có một mối quan hệ đặc biệt nhờ hoạt động kinh tế lớn [với Triều Tiên] để có thể gây ảnh hưởng lên chính thể Triều Tiên theo cách mà không ai có thể làm được”, ông Tillerson nói.
Khác với những gì ông Tillerson phát biểu, một thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa tiết lộ rằng ông Trump nói sẽ có chiến tranh với Triều Tiên nếu nước này tiếp tục phát triển tên lửa có khả năng tấn công vào Mỹ.
“Sẽ có một cuộc chiến tranh với Triều Tiên vì chương trình tên lửa của họ nếu họ tiếp tục tìm cách tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”, thượng nghị sỹ Lindsey Graham nói với kênh NBC. “Ông ấy [Trump] đã nói với tôi như thế, và tôi tin ông ấy. Nếu tôi là Trung Quốc, tôi cũng tin Trump và sẽ làm một việc gì đó”.
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), đạt mức cao nhất trong 2 tuần, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
Việc thắt chặt quyền truy cập vào kênh đào Panama diễn ra trong bối cảnh các điểm nghẽn toàn cầu khác cũng đang gặp phải sự gián đoạn, làm chậm dòng chảy thương mại và gia tăng chi phí...
Khi nguồn cung thịt lợn tăng mạnh và nhu cầu trong nước trì trệ, các nhà sản xuất thịt lợn Trung Quốc đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường ở nước ngoài...
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.