
Kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao bất chấp cuộc khủng hoảng nợ của khối Eurozone và có thể vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2020. Dự báo này được một cố vấn của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra ngày 18/6.
Theo hãng tin Reuters, ông Li Daokui, giáo sư kinh tế thuộc trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu về cơ bản đã kết thúc, còn khủng hoảng nợ công của châu Âu sẽ không tác động quá lớn tới sự phục hồi kinh tế thế giới và không gây ra suy thoái kép trong ngắn hạn.
“Cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu sẽ không thể thay đổi được sự phục hồi vững hiện nay của kinh tế Trung Quốc”, ông Li nói. Theo ông, kinh tế Trung Quốc giờ đã không còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của thị trường bên ngoài.
Ông Li là một trong ba cố vấn là học giả của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ông cho rằng, Trung Quốc cần tiếp tục tập trung vào việc cải cách cấu trúc nền kinh tế, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới đây. Theo ông Li, bằng cách này, Trung Quốc có thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 9-10% trong 10 năm tới.
“Giả sử đồng Nhân dân tệ tăng giá dần dần so với USD, Trung Quốc rất có khả năng vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2020”, ông Li nói.
Cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và nỗi lo về việc Chính phủ Trung Quốc sẽ có thêm nhiều biện pháp để ngăn chặn bong bóng bất động sản đã khiến chỉ số chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm hơn 20% từ đầu năm tới nay.
Theo ông Li, Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách kiềm chế sự leo thang của giá địa ốc và sắp tới sẽ tập trung vào việc phát triển các dự án nhà ở có sự hỗ trợ của Chính phủ.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.