
Bộ trưởng Thương mại Nam Phi, Rob Davies, cảnh báo người hâm mộ không nên mua vé xem các trận đấu của World Cup 2010 từ dân phe cũng như những đại lý không được ủy quyền.
Tờ Independent dẫn lời ông Rob Davies cho hay, Ban tổ chức World Cup 2010 cùng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hiện rất lo ngại việc người hâm mộ có thể mất tiền oan, do mua vé từ những nguồn này.
"Chúng tôi lo ngại rằng người hâm mộ có thể bị tổn hại khi mua vé từ những nguồn không được FIFA cho phép, ông Rob Davies nói. “Người hâm mộ có thể mất tiền oan cho vé mà họ đã mua hoặc rơi vào tình huống không nhận được vé dù đã trả tiền”.
Để chống nạn vé giả, FIFA đã ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất trên vé vào cửa, như mã vạch, logo ba chiều của World Cup 2010.
Ngoài ra, theo lời Bộ trưởng Thương mại Nam Phi, Ban tổ chức World Cup 2010 sẽ bố trí thêm nhiều cửa kiểm soát vé điện tử ở 10 sân vận động, nơi sẽ diễn ra các trận cầu trong World Cup 2010.
Chỉ còn hơn ba tuần nữa là World Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh, FIFA cho hay 2,5 triệu chiếc vé trong tổng số 3 triệu chiếc đã được bán.
Để bán nốt những chiếc vé còn lại, FIFA mới đây đã cho phép bán vé tại các siêu thị cũng như trung tâm thương mại lớn ở Nam Phi.
Trước đó, một lượng lớn vé World Cup 2010 đã bị trả lại hoặc đã đăng ký mua nhưng không được thanh toán tiền, trong đó có cả vé mà các nhà tài trợ World Cup lần này đăng ký mua.
Tình hình an ninh trật tự tại Nam Phi không đảm bảo, giá khách sạn, phương tiện giao thông, các mặt hàng thiết yếu... tăng mạnh có thể là những nguyên nhân khiến các cổ động viên của nhiều quốc gia, nhất là của Đức, đã trả lại vé.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.